Khẩn cấp di dời dân vì hồ thủy lợi chứa 600.000 m3 nước ở Đắk Nông có nguy cơ vỡ

Thời sựThứ Bảy, 31/08/2019 10:50:00 +07:00

Cơ quan chức năng Đắk Nông vừa khẩn trương di dời nhiều hộ dân dưới vùng hạ lưu vì hồ thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song nguy cơ vỡ.

Ngày 31/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông xác nhận, lực lượng chức năng xã Trường Xuân, huyện Đắk Song vừa khẩn cấp di dời nhiều hộ dân phía dưới hạ lưu của hồ thủy lợi thôn 2 đang có nguy cơ vỡ.

thuy -loi 2

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc ngay trong đêm. 

Theo vị này, tối 30/8, công trình thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân dùng để phục vụ việc sản xuất nông nghiệp, dung tích khoảng hơn 600.000 m3 nước bị phát hiện có các vết nứt, nước thấm ra ngoài, gây nguy cơ vỡ.

Do đó, chính quyền địa phương ngay trong đêm đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, đồng thời di dời khẩn cấp các hộ dân dưới khu vực hạ lưu. 

Đại diện lãnh đạo quản lý công trình thủy lợi cho biết, đơn vị đang tiến hành hạ mực nước khẩn cấp, dùng bao cát để gia cố vị trí bị hỏng tại thân đập.

Trước đó, đầu tháng 8/2019, hồ chứa của nhà máy Thủy điện Đắk Kar (tỉnh Đắk Nông) cũng xảy ra sự cố kẹt van xả tràn, nguy cơ gây vỡ đập. Sau đó, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng vào cuộc di dời hàng trăm hộ dân dưới khu vực hạ lưu thuộc tỉnh Đắk Nông và Bình Phước để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Thanh Hải
Bình luận