Nguy cơ khiến tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan cẩn trọng ở chung kết AFF Cup

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 13/01/2023 16:04:00 +07:00
(VTC News) -

Thẻ phạt chính là yếu tố khiến cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan phải toan tính nhiều hơn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ là cuộc đọ sức nhiều toan tính, bởi 2 đội vẫn còn trận đấu lượt về vào ngày 16/1. HLV Park Hang Seo cũng như Alexandre Polking phải cân nhắc để chuẩn bị cho cuộc tái đấu. Vấn đề lực lượng là một trong những yếu tố quan trọng mà 2 nhà cầm quân phải tính đến.

Đội tuyển Thái Lan có 5 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng và con số này bên phía đội tuyển Việt Nam là 4. Nếu nhóm cầu thủ này phải nhận thêm 1 thẻ nữa ở trận chung kết lượt đi, họ sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt về.

Nguy cơ khiến tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan cẩn trọng ở chung kết AFF Cup - 1

Đoàn Văn Hậu sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ phạt.

Đây là lý do mà cả 2 đội bóng sẽ phải cẩn trọng ở cuộc đọ sức trên sân Mỹ Đình. Có tới 11 thẻ vàng được các trọng tài rút ra trong 3 trận đấu gần nhất giữa 2 đội bóng. Đây là con số ở mức trung bình nhưng cũng cho thấy rằng cặp đấu Việt Nam - Thái Lan luôn diễn ra quyết liệt và tiềm ẩn nguy cơ thẻ phạt cho các cầu thủ.

Thực tế, tính quyết liệt trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn có thừa. Đôi khi, thẻ phạt không đến từ những pha bóng triệt hạ mà đến từ tranh cãi và tình huống bóng ở thời điểm trận đấu quá căng thẳng. Đây mới là vấn đề khiến các nhà cầm quân như ông Park và ông Polking lo lắng.

"Đội tuyển Việt Nam cũng có 4 cầu thủ ở tình trạng nhận thêm 1 thẻ vàng là bị treo giò. Tôi không biết họ có thi đấu hay không. Khi tham gia giải đấu thì chúng tôi hiểu luật. Họ sẽ không phạm những lỗi không cần thiết dẫn đến thẻ vàng nhự vậy. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ không vì thế mà bị phân tâm", HLV Polking nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Ông Polking là chiến lược gia chứng minh được năng lực ở cả Thái Lan lẫn Việt Nam. HLV người Đức thừa hiểu rằng tủi ro về thẻ phạt là điều khó tránh khỏi. Trong một vài trường hợp cụ thể, phạm lỗi là điều bắt buộc kể cả khi cầu thủ ấy đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở trận lượt về.

Thông điệp của HLV Park Hang Seo cũng rõ ràng không kém. Ông khẳng định rằng kết quả cuối cùng là điều quan trọng hơn, câu chuyện thẻ phạt nên được xếp lại phía sau. Đó là thực tế mà những người làm chuyên môn, chịu trách nhiệm cho thành tích của đội tuyển đã lên tiếng.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan có lẽ còn phải cân nhắc nhiều hơn về những tấm thẻ so với đội tuyển Việt Nam. HLV Polking vốn dĩ đã không có được sự phục vụ của nhiều cầu thủ chất lượng. Nếu tiếp tục mất thêm nhiều trụ cột, trận chung kết lượt về sẽ càng trở nên khó khăn hơn với đội bóng xứ chùa vàng. Bởi vậy, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 là trận đấu mà các cầu thủ phạm lỗi đôi khi cũng cần phải cân nhắc.

Mai Phương
Chuyên đề: AFF Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn