
Con gái út ông Thaksin trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng Pheu Thai
Bà Peatongtarn Shinawatra chính thức được bầu làm lãnh đạo đảng Pheu Thai thay ông Cholnan Srikaew - người vừa từ chức hồi cuối tháng 8 năm nay.
Bà Peatongtarn Shinawatra chính thức được bầu làm lãnh đạo đảng Pheu Thai thay ông Cholnan Srikaew - người vừa từ chức hồi cuối tháng 8 năm nay.
Theo một số nguồn tin, trong ngày 2/10, 23 chuyến bay bị hoãn và hủy tại các sân bay thủ đô Moskva, Nga.
Ngày 19/9, Rostec - nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga - cho biết, Moskva đã tăng gấp 10 lần lượng khí tài quân sự để cung cấp cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Điểm dừng tiếp theo trong chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là sân bay Knevichi ở Vladivostok, nơi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan chia sẻ những mất mát, đau thương với các gia đình người bị nạn trong vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 13/9.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho rằng hành tinh đang trải qua tình trạng khí khậu khắc nghiệt chưa từng có.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ mong muốn gặp lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, cụ thể là mùa Thu tới.
Phó lãnh đạo đảng Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, thừa nhận đảng này không còn lựa chọn nào khác là phải đưa 2 đảng trên vào liên minh vì sự ổn định.
Ngày 16/7, Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry tới Trung Quốc, tái khởi động các cuộc đàm phán bị đình trệ giữa hai quốc gia phát thải khí CO2 lớn nhất thế giới.
Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, bà Kim Keon Hee cùng thưởng trà và xem biểu diễn áo dài.
Ngày 18/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bắt đầu cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh.
Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào ngày 2/6 tại bang Odisha, Cộng hòa Ấn Độ khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 1/6, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về một số vấn đề bảo hộ công dân.
Ngày 2/4, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ cho đến hết năm 2023.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc sử dụng và phát triển năng lượng hạt nhân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người cũng như môi trường.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc ngày 18/2 cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản).
(VTC News) - Ngày 16/2, Trung Quốc đưa tập đoàn Lockheed Martin và một công ty của tập đoàn Raytheon Technologies của Mỹ vào "danh sách các thực thể không đáng tin cậy".
Ngày 23/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Nam Phi, bắt đầu thăm chính thức một trong những đồng minh quan trọng nhất tại châu Phi.
Về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden không tham dự APEC mà cử Phó Tổng thống Kamala Harris, tạp chí kinh tế Handelsblatt của Đức cho rằng đây là "sai lầm" của Mỹ.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội để 2 nước tăng hợp tác toàn diện với kinh tế, đầu tư là tiêu điểm.
Theo đó, những người Nga từng phạm tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, trộm cắp, buôn bán ma túy... có thể được huy động nhập ngũ.
Một thành phần do Ukraine sản xuất, cùng thành phần từ các nước khác, đã được tìm thấy trong máy bay không người lái của Iran.
Ngoại trưởng Thái Lan cho hay ông Vladimir Putin muốn tham dự thượng đỉnh APEC, song nhà lãnh đạo Nga có thể phải xử lý những vấn đề khác.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu ở mức hơn 1 triệu thùng/ngày tại cuộc họp vào ngày 5/10 tới.
Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Anders Ygeman cho biết sẽ chỉ đưa ra các biện pháp hạn chế như bãi bỏ quy định đơn giản hóa thủ tục xin cấp thị thực với công dân Nga.
Nhiều khả năng, Triều Tiên sẽ nới lỏng các hạn chế phòng chống COVID-19 trong bối cảnh tình hình đại dịch đang có nhiều chuyển biến tích cực.
Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã lập “kế hoạch B” trong trường hợp một trong các nhà lãnh đạo của nước này qua đời, bao gồm cả tổng thống.
Lực lượng Baltic sẽ sớm được bổ sung hai tàu tên lửa thuộc đề án Karakurt và Buyan-M, còn khinh hạm Neustrashimy sẽ trở lại đội ngũ sau khi được nâng cấp.
3 đối tượng đã bị bắt liên quan vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Columbia, bang South Carolina (Mỹ).