Nguồn tài nguyên bí ẩn có thể giúp Triều Tiên tăng cường sức mạnh bất chấp lệnh trừng phạt

Thế giớiThứ Tư, 25/10/2017 07:53:00 +07:00

Theo CNBC, Triều Tiên, một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới có thể đang phát triển nguồn tài nguyên chiến lược.

CNBC dẫn nguồn 38 North, trang web chuyên nghiên cứu về Triều Tiên của Trường nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins cho rằng, Bình Nhưỡng có thể đang quan tâm đến việc nghiên cứu và phát triển tảo như nguồn tài nguyên chiến lược.

Các loại tảo bao gồm tảo bẹ và tảo xoắn, là nguồn tài nguyên đa năng có thể dùng để sản xuất thực phẩm, phân bón, nguyên liệu và nhiên liệu từ cùng một sinh khối. 38 North nhận định, tảo là ngành công nghiệp có thể dần dần giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp trừng phạt đối với nguồn cung cấp năng lượng và an ninh lương thực, vì vậy Triều Tiên quan tâm đến nó là một điều dễ hiểu.

Triều Tiên vốn không có dự trữ phân bón, để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt trong nông nghiệp, Bình Nhưỡng từ lâu đã cố gắng trở nên độc lập về tài nguyên. Dù vậy Triều Tiên vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài đối với nhiên liệu và thực phẩm.

tai-nguyen-bi-an-trieu-tien-3

 Sản xuất tảo tại nhà máy hóa chất Namhung Youth. Từ trái sang phải: Ao mở năm 2010; Xây dựng và phát triển tảo năm 2014; Ao trong nhà kính năm 2016. (Ảnh: Google Earth/CNBC)

Trung Quốc từ lâu là đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng, nhưng Bắc Kinh đã hạn chế một số hạng mục xuất khẩu năng lượng cho Triều Tiên vào tháng 9/2017 do các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Lệnh trừng phạt khiến cho nền kinh tế Triều Tiên đối mặt với nhiều áp lực, đó là khi công nghiệp sản xuất tảo có thể phát huy tác dụng.

Theo 38 North, các cơ sở nghiên cứu chuyên biệt với ao mở và hệ thống nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng chính phục vụ cho sự phát triển của tảo đã tồn tại ở Triều Tiên từ những năm 2000, nhưng gần đây phát triển phức tạp và hiện đại hơn.

Khi được chế biến, tảo có hàm lượng protein cao nên có thể trở thành nguồn thực phẩm và phân bón tuyệt vời. Loại sinh vật được gọi là "vàng xanh" này vẫn được sử dụng trong cuộc chiến chống suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển và cũng được quảng cáo là siêu thực phẩm. Hơn nữa tảo này còn chứa đến 20% lipid, có thể chế biến thành nhiên liệu sinh học.

Sử dụng dữ liệu từ 9 cơ sở, 38 North ước tính Triều Tiên có thể sản xuất được 2.851 tấn sinh khối tảo mỗi năm, tương đương 4.075,6 thùng dầu. Đây là con số không nhỏ trong bối cảnh chịu trừng phạt nghiêm khắc như hiện nay của Bình Nhưỡng.

Phương Anh
Chuyên đề: Tin tức Triều Tiên
Bình luận
vtcnews.vn