Người vợ đang bán chè thuê bị chồng đâm đã thiệt mạng

Pháp luậtThứ Sáu, 28/10/2016 16:37:00 +07:00

Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, chị Nguyễn Thị D. đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 28/10 chị Nguyễn Thị D. (28 tuổi) nạn nhân trong vụ “đang bán chè thuê, vợ bị chồng cầm dao cứa cổ” xảy ra tối 27/10 đã chết khi đang điều trị tại bệnh viện.

IMG_7773

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc tối 27/10

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h ngày 27/10, Ngô Ngọc Thạnh (28 tuổi, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển xe máy BKS: 75B1 - 157.10 chở con gái  đi từ Quảng Điền đến quán chè Cung Đình tại số nhà 31 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế để gặp chị Nguyễn Thị D. (vợ Thạnh) để giải quyết công việc gia đình.

Đến nơi, Thạnh đi vào trong quán gặp chị Lan nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau chị Lan đã lấy dao "quơ qua, quơ lại" và yêu cầu Thạnh rời khỏi quán.

Do bực tức chuyện gia đình, không kiềm chế được nên Thạnh lấy con dao được chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào vùng cổ làm chị Lan ngã xuống. Chưa dừng lại, Thạnh tiếp tục lấy con dao trên tay của chị Lan rồi cứa vào cổ chị. Sau đó gã lên xe chở con gái về nhà ở xã Quảng Thành.

Đến 19h30 ngày 27/10 Thạnh bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà.

Hiện tại cơ quan công an thành phố Huế đang tạm giữ đối tượng Ngô Ngọc Thạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người. 

Video: Thân thế của nghi can sát hại vợ và con cán bộ huyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn