Người Việt tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc

Thời sựThứ Tư, 14/05/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Một lần nữa, người dân lại tập trung trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

(VTC News) - Một lần nữa, người dân lại tập trung trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Khoảng 16h00 chiều 13/5, khoảng 200 người dân ở thủ đô Hà Nội đã tập trung trên đường Hoàng Diệu, đoạn trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối việc nước này hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép 
Theo quan sát, đoàn người mang theo quốc kỳ Việt Nam, các băng rôn, khẩu hiệu và loa phóng thanh… để phản đối, yêu cầu Trung Quốc phải tháo dỡ giàn khoan Hải Dương 981 và cùng với lực lượng quân sự nước này rút khỏi vùng biển Việt Nam.
Lực lượng công an, bảo vệ dân phố sau đó đã được tăng cường tới khu vực để đảm bảo trật tự. Đến khoảng 17h cùng ngày, đoàn người giải tán.

>>> Xem video cộng đường người Việt khắp thế giới phản đối Trung Quốc:


Trước đó, sáng 11/5, hàng nghìn người dân đã tập trung tại khu vực trên để phản đối việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đoàn người sau đó đã di chuyển tới Nhà hát lớn để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền biển đảo của nước ta.
  Khoảng 200 người dân tập trung phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.
 Lực lượng cảnh sát được huy động để đảm bảo trật tự.
Khoảng 17h đoàn người giải tán.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn