Người Việt Nam thứ hai giành giải thưởng thơ danh giá của Thụy Điển

Giáo dụcChủ Nhật, 03/12/2017 11:51:00 +07:00

Nhà thơ Mai Văn Phấn là người Việt Nam thứ hai giành giải thưởng thơ Cikada của Thụy Điển.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam vừa tổ chức trao tặng giải thưởng Cikada cho nhà thơ Mai Văn Phấn. Ông Phấn là người Việt thứ hai giành giải Cikada. Trước đó, vào năm 2015, nhà thơ Ý Nhi là người đầu tiên đạt giải thưởng này.

IMG_2772

 Nhà thơ Mai Văn Phấn nhận giải thưởng từ Đại sứ quán Thụy Điển..

Trước đó, giải Cikada đã được trao cho 9 nhà thơ Đông Á. Nhà thơ Mai Văn Phấn là nhà thơ thứ 10 được nhận giải Cikada.

Với giải thưởng Cikada 2017, nhà thơ Mai Văn Phấn sẽ nhận phần thưởng trị giá 2.000 SEK (khoảng 54 triệu đồng).

Tiến sĩ lars Vargo (Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhà văn, nhà thơ Thụy Điển) đánh giá cao về sự đồng điệu trong thơ Mai Văn Phấn với thơ của Harry Martinson.

Nhà thơ Mai Văn Phấn rất vui và xúc động khi nhận giải thưởng cao quý này.

Ông Phấn nói: “Tôi luôn hy vọng nền văn học, thơ ca nước nhà sẽ vươn ra tầm quốc tế”.

Nhà thơ Mai Văn Phấn sinh năm 1955, tại Ninh Bình. Ông theo học tại trường Ngoại ngữ Hà Nội, bộ môn Ngôn ngữ học và Văn hóa Nga, sau đó tiếp tục tu nghiệp tại Nga. 

Ông Mai Văn Phấn đã xuất bản 14 cuốn thơ và một cuốn sách, phê bình - tiểu luận ở Việt Nam. Ông đạt nhiều giải thưởng Văn học trong nước và xuất bản một số tập thơ tiếng Anh và tiếng Pháp.

Thơ của Mai Văn Phấn còn có trong nhiều tập thơ quốc tế, như tập thơ tiếng Thụy Điển Igar - Tolv vietnamesiska poeter (Cho ngày hôm qua - Mười hai nhà thơ Việt Nam, NXB Tranan, 2009), do Erik Bergqvist chuyển ngữ.

Cuối năm nay nhà xuất bản Tranan sẽ phát hành tập thơ đặc biệt của Mai Văn Phấn sang tiếng Thụy Điển, do Erik Bergqvist và Maja Thrane chuyển ngữ.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn