Tử tù Hàn Đức Long lần thứ ba gửi đơn yêu cầu VKSND tỉnh Bắc Giang công khai xin lỗi

Pháp luậtThứ Ba, 01/08/2017 15:08:00 +07:00

Đây là lần thứ ba ông Hàn Đức Long gửi đơn yêu cầu VKSND tỉnh Bắc Giang xin lỗi, bồi thường sau những năm tháng chịu oan sai.

Ngày 31/7, ông Hàn Đức Long tiếp tục đến VKSND tỉnh Bắc Giang gửi đơn yêu cầu đơn vị này thực hiện xin lỗi và bồi thường đối với ông, do đã truy tố oan sai ông về tội "Hiếp dâm" hai mẹ con bà Trương Thị Năm, Ngô Thị Khuyến, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

20170120_142432

Ông Hàn Đức Long. (Ảnh: Đức Thuận)

Nội dung đơn của ông Hàn Đức Long nêu rõ, ông đã nhiều lần làm đơn gửi tới Viện Kiểm sát, yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang xin lỗi công khai và sau đó là bồi thường thiệt hại cho ông theo quy định của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do hành vi truy tố oan sai ông về tội "Hiếp dâm" hai mẹ con bà Trương Thị Năm, Ngô Thị Khuyến tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài, những lá đơn đó vẫn không nhận được hồi âm nên ngày 31/7, ông Hàn Đức Long tiếp tục gửi đơn lần 3 yêu cầu Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Giang công khai xin lỗi, bồi thường ông theo quy định.

Video: Không khí hỗ loạn trong buổi xin lỗi người tù oan sai Hàn Đức Long (Đức Thuận)

Ở lần thứ 3 tiếp nhận đơn này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang dự kiến, ngày 4/8/2017 sẽ có văn bản trả lời ông Hàn Đức Long về nội dung đơn ông đã gửi.

Ông Hàn Đức Long chia sẻ: "Hiện sức khỏe tôi rất yếu nên hạn chế đi lại. Tôi mong rằng tòa án và các cơ quan chức năng sớm tổ chức xin lỗi và bồi thường oan sai cho tôi đúng quy định để tôi có điều kiện chữa bệnh”.

Trước đó, ngày 25/4/2017, buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long  đã bị gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Y. gây rối vì cho rằng chưa tìm ra thủ phạm thật sự thì không được xin lỗi.

Hoàng Duy
Bình luận
vtcnews.vn