Người Trung Quốc xếp hàng cách nhau 2 m để nhận khẩu trang chống virus corona

Thời sự quốc tếThứ Hai, 03/02/2020 14:24:00 +07:00
(VTC News) -

Dân tại một tiểu khu ở Thượng Hải xếp hàng cách nhau 2 m để hạn chế tiếp xúc với người khác khi tới nhận khẩu trang.

Vụ việc xảy ra ở khu dân cư bán đảo Tử Trúc, thành phố Mẫn Hàng. 

Sáng 2/2, một nhóm cư dân xếp hàng tại một địa điểm được chi bộ khu dân cư này chỉ định để nhận khẩu trang. 

Video: Dân Trung Quốc xếp hàng cách nhau 2 m để nhận khẩu trang

 

 

Ông Wei Zhaohai, một cán bộ địa phương cho biết trong quá trình sắp xếp địa điểm phát khẩu trang vào tối trước đó, để tránh đám đông tập trung đông, chi bộ khu dân cư này quyết định bố trí người dân xếp hàng thành đường thẳng thay vì hình chữ S như trước đây. Đồng thời những người xếp hàng phải đảm bảo khoảng cách 2 m. 

"Cư dân của chúng tôi rất hợp tác. Từ già cho tới trẻ đều tuân thủ hướng dẫn. Không một ai nói không", ông này nói.

Cũng theo ông Wei, do số lượng khẩu trang có hạn nên trước đó, chi bộ khu dân cư đã điều động một số tình nguyện viên tới hiện trường vì lo ngại có người đến sớm để giữ chỗ. 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều xếp hàng rất quy củ, tuân thủ hướng dẫn. 

Do kết quả khá tốt trong ngày đầu tiên, khu dân cư Tử Trúc đang lên kế hoạch phát khẩu trang với cách thức tương tự trong những ngày tới, đồng thời áp dụng thêm biện pháp đo thân nhiệt cho các cư dân. 

Trong khi đó, tại một ngôi làng ở thị trấn Shihudang, quận Tùng Giang, Thượng Hải, các cán bộ trong làng xếp sẵn một hàng ghế 100 chiếc phục vụ cho dân làng tới đăng ký nhận khẩu trang. Mỗi ghế cách nhau hơn 1 m. 

Người Trung Quốc xếp hàng cách nhau 2 m để nhận khẩu trang chống virus corona - 1

Hàng ghế được xếp sẵn cho những người tới nhận khẩu trang. (Ảnh: The Paper)

Những người tới đăng ký được yêu cầu ngồi giữ trật tự, đo nhiệt độ trước khi vào cửa lấy số và chờ gọi tới lượt. 

Các cách làm này là biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Tính cho đến ngày 3/2, Trung Quốc ghi nhận 361 người thiệt mạng, hơn 17.000 người nhiễm virus corona. 

Song Hy(Nguồn: The Paper)
Bình luận
vtcnews.vn