Người Trung Quốc ngày càng mất niềm tin vào nhau

Thế giớiThứ Ba, 19/02/2013 09:07:00 +07:00

Kết quả khảo sát gần đây cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau của người dân Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Kết quả khảo sát gần đây cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau của người dân Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. 

Có chưa đầy một nửa số người tham gia khảo sát cảm thấy rằng “hầu hết mọi người có thể tin cậy được” trong khi chỉ có khoảng 30% người được hỏi cho biết có thể tin tưởng vào người lạ.

Một góc đường phố ở Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg 

Sách Xanh về Tâm lý xã hội, báo cáo thường niên mới nhất về tâm lý xã hội của Trung Quốc, đã rút ra kết luận rằng, lòng tin trong xã hội hiện rất nghèo nàn.

Mức độ tin cậy trong xã hội được báo cáo này công bố là 59,7 điểm trong thang điểm 100. Vào năm 2010, chỉ số này là 62,9/100.


Nghiên cứu do Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc tiến hành dựa trên cuộc khảo sát đối với 1.900 cư dân  được lựa chọn ngẫu nhiên tại 7 thành phố lớn, gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tại Trung Quốc, các thành viên trong gia đình được xem là những người đáng tin cậy nhất, tiếp theo đó là bạn thân và người quen.

TheoKhánh Dương/ Chinadaily

Bình luận
vtcnews.vn