Người 'trở về từ năm 2045' chỉ đích danh Tổng thống cuối cùng của Mỹ

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 23/01/2019 18:24:00 +07:00

Người đàn ông tự nhận trở về từ năm 2045 đưa ra những tuyên bố về các sự kiện sẽ làm thế giới rung chuyển ở tương lai, trong đó đề cập tới Tổng thống cuối cùng của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với kênh âm mưu ApexTV, Adam Archon, người tự nhận trở về từ năm 2045 tiết lộ về hàng loạt sự kiện sẽ xảy ra từ năm nay. 

"Đầu năm 2019, thế giới chứng kiến nhiều hơn sự xuất hiện của UFO. Tới năm 2020, một con robot sẽ gây nên một làn sóng tranh cãi trong công chúng", Archon nói. "Năm 2028, sự tồn tại của người ngoài hành tinh sẽ được tiết lộ tới công chúng. Một loại tiền tệ kỹ thuật số sẽ ra đời, tiền mặt sẽ biến mất".

Time-traveller-755161

Adam Archon, người tự nhận đến từ năm 2045 đưa ra hàng loạt tuyên bố về các sự kiện trong tương lai. (Ảnh:  APEXTV)

"Nhà du hành thời gian" tiếp tục câu chuyện với những sự kiện diễn ra trong vài thập kỷ tới trước khi tiết lộ nhà lãnh đạo cuối cùng của nước Mỹ. 

"Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ sẽ là Yolanda King. Cô bé sẽ là Tổng thống tốt nhất mà nước Mỹ từng có", Archon cho hay.

Yolanda, 10 tuổi là cháu gái của nhà vận động nhân quyền Martin Luther King. Cô bé trở nên nổi tiếng với bài phát biểu trong sự kiện "Biểu tình vì cuộc sống của chúng tôi" tại Washington năm 2018.

Nhiều người tin rằng Yolanda chắc chắn sẽ trở thành nhân vật có tiếng nói trong tương lai khi có thể đưa ra quan điểm sắc sảo chống lại luật sở hữu súng đạn dù mới 10 tuổi. 

Yolanda-King-and-Barack-Obama-1547386

Cô bé Yolanda Renee King. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố của Archon khiến một số người liên tưởng tới lời khẳng định Yolanda là người kế nhiệm Tổng thống Trump, của một người tự nhận là nhà du hành không gian khác đưa ra hồi tháng 8/2018. 

Noah, người tuyên bố trở về từ năm 2030 nói rằng cháu gái của Martin Luther King sẽ kế nhiệm Tổng thống Trump và là người trẻ nhất tuyên thệ nhậm chức khi mới 21 tuổi. 

Theo luật pháp Mỹ, các ứng viên Tổng thống buộc phải trên 35 tuổi, nhưng Noah khẳng định rằng luật này sẽ được gỡ bỏ khi Yolanda đắc cử.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn