Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý

Đời sốngThứ Sáu, 24/01/2020 19:58:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 19h, các tuyến phố chính ở TP.HCM bắt đầu đông người đổ ra đường chơi Tết, chờ đón giao thừa và màn bắn pháo hoa; đường Đồng Khởi đoạn hướng ra đường hoa Nguyễn Huệ đông nghẹt.

Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý - 1

Đến hơn 18h, các đường phố ở TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu "tăng nhiệt", ngay cả hẻm Hong Kong, điểm checkin rất "hot" của giới trẻ Sài Thành, cũng còn thưa người.  

Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý - 2

"Phố Tây" Bùi Viện chưa khác mấy so với ngày thường, chủ yếu vẫn là du khách nước ngoài.

Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý - 3

Tuy nhiên, sau 19h, khi người Sài Gòn dùng xong bữa tối, tình hình thay đổi. Các tuyến phố chính bắt đầu đông nghịt. Trong ảnh là đường Đồng Khởi đoạn hướng ra đường hoa Nguyễn Huệ.

Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý - 4

Đường hoa Nguyễn Huệ tấp nập, người mê chụp ảnh khó tìm cơ hội để có bức selfie không bị người khác lọt vào khuôn hình.

Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý - 5

Chụp ảnh "tự sướng" với bức "tượng người sống".

Người TP.HCM đổ ra đường chờ đón giao thừa Tết Canh Tý - 6

Khu vực Nhà thờ Đức Bà cũng bắt đầu đông.

Chu Bi
Bình luận
vtcnews.vn