Người tố cáo muốn Park Shi Hoo quỳ gối van xin

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/03/2013 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Theo đoạn trò chuyện bị công khai, người tố cáo và bạn của cô đã bàn nhau làm cho Park Shi Hoo phải quỳ gối van xin.

(VTC News) – Theo đoạn trò chuyện bị công khai, người tố cáo và bạn của côđã bàn nhau làm cho Park Shi Hoo phải qugối van xin. Họ liên tục nhắc đến khoản tiền hàng chục triệu won mà họ có thđược hưởng.

Hôm nay trang thông tin Dispatch đã công khai toàn bộ đoạn tin nhắn giữa người tố cáo A và B - bạn của cô.

Hãng truyền thông này cho biết, dựa vào đoạn tin nhắn giữa A và B sẽ thấy lý do tại sao A lại đi trình báo về sự việc sớm như vậy (chưa đầy một ngày sau khi sự việc xảy ra), và lý do tại sao vụ việc này chỉ trong 3 ngày lại trở nên rầm rộ như vậy.

Theo đoạn tin nhắn thì B chính là người đã khuyên A nên tới sở cảnh sát ngay vào ngày 15/2 trong khi trước đó A đã có ý định tới ngày hôm sau mới đi trình báo.

Ngoài ra, có vẻ như A và B đã tham khảo ý kiến của nhiều người để vụ kiện thành công. Họ còn nói nếu cần thiết thì họ chi một khoản tiền cho những lời khuyên đó.

Đoạn tin nhắn giữa A và B vào tối ngày 15/2

A: Cậu có nghĩ là tớ nên đi vào ngày mai không?

B: Không, mọi người nói rằng bạn nên đi ngay bây giờ. Bạn cũng đừng trả lời bất kì cuộc điện thoại nào, không tắm rửa nữa nhé.

A: Ukm. Tớ sẽ tới sở cảnh sát ngay bây giờ. Tớ có nên đi xét nghiệm nước tiểu và tóc không.

B: Ukm. Mọi người khuyên cậu hãy làm tất cả những gì có thể làm. Hãy thu xếp ổn thỏa mọi việc và bạn sẽ nhận được hàng chục triệu won. Park Shi Hoo sẽ phải quì gối xuống van xin bạn. Hãy khiến anh ta thân bại danh liệt. Chuyến này thì anh ta toi thật rồi.

Đoạn tin nhắn giữa A và mẹ

A: Mẹ à, giờ con sẽ đi tới sở cảnh sát. Nếu Park Shi Hoo có tay trên thì anh ta sẽ không sợ hãi thế đâu. Con nghe nói tài sản của anh ta là 3 trăm triệu won ( 270 triệu USD).

Mẹ có nghĩ với số tiền như thế anh ta không thể can thiệp cảnh sát? Park Shi Hoo đang cầu xin con, điều đó có nghĩa là anh ta đang ở trong một tình thế mà không thể làm gì được nữa.

Đoạn tin nhắn của A và B vào ngày 17/2

Buổi trưa:

B: Mọi người nói rằng rất đúng khi có bài báo ra đầu tiên. Họ nói rằng sự sắp đặt là vô nghĩa.

A: Ukm. Ở đây chẳng có sự sắp đặt nào cả, keke

B: Họ nói rằng nếu ngày mai chúng ta lại tiếp tục được lên báo thì khoản tiền chúng ta nhận được còn lớn hơn. Và Park Shi Hoo sẽ nhận được một đòn chí tử.

A: Đúng, đúng.

Buổi tối

A: Cậu có nghĩ rằng những người này đang có ý muốn chúng ta lấy tiền để chia cho họ?

B: Ukm. Tớ nghĩ tốt hơn hết là nên cho họ một ít.

Trong khi A đã khi khai báo với cảnh sát về vụ việc thì B lại đi gặp một người quen trong làng giải trí và nói chuyện A bị Park Shi Hoo cưỡng hiếp. Người này lại nói lại chuyện này với ông C – quản lý cũ của Park Shi Hoo. Sau khi biết được phản ứng của ông C khi biết sự việc, B đã nói với A về điều đó.

Tuy nhiên, dường như sau khi A và B quyết định đưa các thông tin cho các báo thì ông C bắt đầu nghi ngờ về ý định của A.

B nói với bạn của mình – người đã giới thiệu cô với ông C rằng đừng quấy rối họ nữa: “Ông C đã nói với cha của A rằng mọi việc đã không diễn ra như mong đợi. Nó là lý do tại sao tôi để những bài báo tố cáo hiếp dâm xuất bản trước. Tôi đã lên kế hoạch chặt chẽ không một kẽ hở”.

Cô B cũng đề cập tới việc cô ta phỏng đoán có thể có thuốc gây mê như thế nào và Park Shi chắc chắn sẽ không thể làm gì trong trường hợp này.

Hôm qua cũng là lần đầu A xuất hiện trước công chúng 
Từ những đoạn tin nhắn này, truyền thông Dispatch đã đặt ra 4 điều nghi vấn:

1. Liệu A và B có âm mưu gì không?

2. Ai là người lên những kế hoạch truyền thông

3. Có đồng phạm khác không? A và B rõ ràng là có sự trợ giúp từ những người khác vì B liên tục nhắc tới một nhóm người nào đó trong cuộc trò chuyện với A.

Hãng truyền thông Dispatch cho rằng không phải ông C là người đứng sau A và B mà là một người khác. Ông C không chỉ liên lạc với A mà còn liên lạc cả với bố của A.

4. Liệu A có mục đích gì khác ngoài bồi thường không? Trang thông tin Dispatch cho hay cuộc hội thoại giữa A và B chủ yếu đề cập tới vấn đề tiền bồi thường. Hai cô gái này có vẻ rất tự tin sẽ thắng vụ kiện.

Trang thông tin này cũng cho biết họ đã cuộc phỏng vấn với một người làm cùng với A, người này cho biết A có ý định đi du lịch Úc. Khi được hỏi "liệu có đủ tiền cho chuyến du lịch?" thì A đã rất tự tin về khả năng tài chính của mình.

Đã một tháng kể từ khi scandal xảy ra và gây ồn ào cho làng giải trí, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có được đáp án cuối cùng. Những người yêu mến Park Shi Hoo cho rằng anh đã bị lừa, bị giăng bẫy, nhưng những kết luận cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Theo cảnh sát thông báo hôm 14/3, đã có kết quả từ máy trắc nghiệm nói dối nhưng họ vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Nhật Hạ

Bình luận
vtcnews.vn