Người tiêu dùng nội "ngại" xe Toyota

XeThứ Bảy, 06/02/2010 07:44:00 +07:00

Đã có khách hàng VN cho biết ngại mua xe Toyota dù rằng TGĐ Công ty Toyota Việt Nam, Akito Tachibana khẳng định xe Toyota “nội” không bị lỗi bàn đạp chân ga.

Đã có khách hàng VN cho biết ngại mua xe Toyota dù rằng TGĐ Công ty Toyota Việt Nam, Akito Tachibana khẳng định xe Toyota “nội” không bị lỗi bàn đạp chân ga.

TGĐ Toyota VN khẳng định: Xe Toyota “nội” không bị lỗi bàn đạp chân ga.
Lời khẳng định trên của  Tổng Giám đốc Công ty Toyota Việt Nam được đưa ra sau khi có thông tin một số mẫu xe của Toyota bị thu hồi ở thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông do bị lỗi bàn đạp chân ga làm xe tăng tốc đột ngột.

Theo Toyota Việt Nam, đối với xe nhập khẩu, khách hàng có thể liên lệ với đại lý, nhà nhập khẩu đề nghị kiểm tra số pin, số code của xe để xác định xe có nằm trong diện bị thu hồi hay không bởi nhà nhập khẩu có toàn bộ hồ sơ, tài liệu của xe đó.

Nếu thuộc diện ảnh hưởng thì nhà nhập khẩu sẽ có cách thức để thay thế sớm. Nhà sản xuất phải có trách nhiệm với nhà phân phối và nhà phân phối phải có trách nhiệm với khách hàng.

Dù chưa có thông tin chính xác các mẫu xe nhập khẩu từ thị trường Mỹ về Việt Nam có nằm trong diện thu hồi hay không, nhưng một số người tiêu dùng vốn ưa chuộng dòng xe này và đang có ý định mua xe cũng tỏ ra khá dè dặt.

Chẳng hạn, anh Kim Toàn, nhân viên một công ty Chứng khoán tại Hà Nội cho hay, anh đang chuẩn bị mua một chiếc xe RAV4 nhập khẩu từ thị trường Mỹ tuy nhiên, trước những thông tin trên, anh quyết định tìm mua dòng xe khác cùng đẳng cấp cho yên tâm hơn

Theo VietNam+
Bình luận
vtcnews.vn