Người thành phố bị tâm thần nhiều hơn vì... tắc đường

VideoThứ Ba, 04/10/2016 07:33:00 +07:00

Theo bác sĩ La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, trình trạng tắc đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người.

Theo kết quả trong một đề tài nghiên cứu mới nhất, trong số trên 100 bệnh nhân nhập viện vì có dấu hiệu liên quan đến tâm thần thì gần 20% trong số đó thường xuyên phải chịu áp lực khi đi lại trong điều kiện bị tắc đường trong một thời gian dài. Tất cả các bệnh nhân đều sống ở đô thị, cụ thể là Hà Nội.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn