Người thân thủy thủ tàu ngầm Indonesia mất tích tuyệt vọng chờ tin

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 23/04/2021 16:03:53 +07:00
(VTC News) -

Đội cứu hộ từ nhiều nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích chở 53 thành viên đoàn.

Thêm một số trực thăng và tàu hải quân rời đảo Bali và căn cứ hải quân ở Java hôm 23/4 để lên đường tìm kiếm tàu ngầm KRI Naggala-402. Tàu mất tích hôm 21/4 khi đang tiến hành một buổi diễn tập.

“Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của 53 thành viên đội tàu”, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói hôm 22/4. Theo các chuyên gia, lượng oxy trên tàu không còn nhiều và tàu cũng có thể sẽ bị áp lực nước phá hủy nếu ở vị trí không thuận lợi.

Người thân thủy thủ tàu ngầm Indonesia mất tích tuyệt vọng chờ tin - 1

Một tàu Hải quân Indonesia tại cảng, khi quá trình tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích đang diễn ra, ở Banyuwangi, tỉnh Đông Java Indonesia, ngày 23/4. (Ảnh: Reuters)

Hải quân Indonesia đang điều tra liệu có phải tàu ngầm 44 năm tuổi này gặp sự cố mất điện khi lặn và không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp, do đó rơi xuống độ sâu 600-700 m hay không. Đây là độ sâu nằm ngoài giới hạn sống sót của con tàu (500 m). Trong khi đó, biển Bali có những khu vực sâu hơn 1.500 m.

Trong khi tìm kiếm tàu, các lực lượng phát hiện ra vật thể với “từ tính cao” tại độ sâu 50-100 m, và vết dầu loang gần vị trí tàu giữ liên lạc lần cuối. Nếu vẫn nguyên vẹn, tàu còn đủ không khí để duy trì đến sáng sớm 24/4 (giờ địa phương).

“Tôi mong tìm thấy họ còn sống”, Berda Asmara, vợ thủy thủ Guntur Ari Prasetyo, 39 tuổi cho biết. Anh đã hoạt động trên tàu Nanggala 10 năm.

“Chúng tôi đã nói chuyện qua video. Anh ấy bảo tôi rằng sẽ ra khơi và nói tôi cầu nguyện cho anh”, cô kể lại lần cuối họ nói chuyện.

Australia, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Mỹ đã cử tàu và máy bay chuyên dụng đến trợ giúp theo yêu cầu của Indonesia.

Indonesia vận hành 5 tàu ngầm – 2 tàu sản xuất tại Đức thuộc Type 209, trong đó có tàu Nanggala, và 3 tàu Hàn Quốc mới hơn. Tàu gặp sự cố được đưa vào hoạt động từ năm 1981, ở trong tình trạng tốt và đã từng được cải tạo tại Hàn Quốc năm 2012.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp