Người Thái Lan biểu tình ở Đại sứ quán Đức

Thời sự quốc tếThứ Hai, 26/10/2020 20:46:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 26/10, hàng nghìn người biểu tình tiến vào Đại sứ quán Đức ở Bangkok (Thái Lan) để yêu cầu điều tra các hoạt động của nhà vua trong thời gian ông ở Đức.

Đức tuyên bố không chấp nhận việc vua Maha Vajiralongkorn hoạt động chính trị tại nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Mass cũng cho biết chính phủ nước ông sẽ xem xét hành vi của vua Thái Lan trong những lần lưu trú dài ngày ở Bavaria.

Các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng gần đây ở Thái Lan nhằm kêu gọi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức.

Người Thái Lan biểu tình ở Đại sứ quán Đức - 1

Hàng nghìn người biểu tình đã tiến vào Đại sứ quán Đức ở Bangkok để yêu cầu điều tra nhà vua Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Chúng tôi có 3 yêu cầu. Thứ nhất là Thủ tướng phải từ chức, thứ hai là chúng tôi muốn có hiến pháp mới do người dân quyết định chứ không phải chính phủ và thứ ba là cải cách chế độ quân chủ”, một học sinh tham gia biểu tình cho biết.

Những người biểu tình chỉ trích việc chi tiêu quá mức cho các chuyến thăm Châu Âu của nhà vua trong đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế của đất nước bị thâm hụt.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan cũng khiến sự hiện diện của nhà vua trở thành một vấn đề thách thức với nước Đức.

Chúng tôi đang tiến hành xem xét việc này về lâu dài”, Bộ trưởng Mass nói.

"Sẽ có biện pháp xử lý ngay lập tức nếu chúng tôi phát hiện hành vi bất hợp pháp", Bộ trưởng Mass nêu quan điểm.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn