Người Thái cảnh báo U23 Việt Nam: Australia mạnh nhất giải U23 châu Á

Thể thaoChủ Nhật, 07/01/2018 07:18:00 +07:00

HLV của U23 Thái Lan cho rằng U23 Australia là một trong những đội mạnh nhất tại vòng chung kết U23 châu Á

Chiều 6/1, U23 Thái Lan nhận thất bại sát nút 1-2 trong trận giao hữu với U23 Australia, đội bóng cùng bảng với U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á. Đây là trận đấu mà người Thái để đối thủ dẫn trước 2 bàn, sau đó mới có bàn gỡ.

"Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng có thể hình rất tốt. Họ là một đội bóng mạnh, có lẽ là một trong những đội mạnh nhất giải", HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan nhận xét về đối thủ sau trận đấu.

thai lan

 U23 Thái Lan chơi không tệ trước U23 Australia.

"Họ không giống bất cứ đội bóng châu Á nào. Chạm trán Australia là điều mới mẻ với chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 2 với khoảng 10 cơ hội.

Chúng tôi chơi nhanh và có nhiều tình huống làm bóng tốt, nhưng có lẽ phải chậm lại một chút, cố gắng kiểm soát nhịp độ. Tôi nghĩ chúng tôi giải quyết được vấn đề ghi bàn".

Thực tế, U23 Australia mang đến vòng chung kết U23 châu Á lực lượng khá mạnh. Đội bóng của đất nước chuột túi đưa sang Trung Quốc 8 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó có 1 tuyển thủ quốc gia.

Tuy nhiên ở trận giao hữu chiều qua, U23 Thái Lan vẫn tạo ra không ít cơ hội ghi bàn (tổng cộng 12 cú dứt điểm). Thậm chí, đội bóng của Đông Nam Á còn suýt gỡ hòa ở cuối trận khi dứt điểm trúng cột dọc. Thông tin này có thể giúp người hâm mộ Việt Nam lạc quan hơn về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo khi đối đầu với U23 Australia.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam ở cùng bảng U23 Australia và sẽ thi đấu với đối thủ này vào ngày 14/1.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn