Người Sài Gòn kiếm được bao nhiêu tiền vào năm 2015?

Kinh tếThứ Hai, 09/12/2013 04:57:00 +07:00

(VTC News) – TP.HCM đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.800 USD.

(VTC News) – TP.HCM đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.800 USD, cao hơn 1,5 lần mức tăng cả nước.

Hôm nay (9/12), kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 12 – khóa VIII sẽ chính thức khai mạc.

Trao đổi với PV VTC News trước giờ khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh cho biết: Trong kỳ họp HĐND cuối năm này, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận, quyết định hàng loạt các vấn đề quan trọng của TP.

Cụ thể, UBND TP.HCM sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ của năm 2014, tình hình thu chi ngân sách năm 2013, dự toán phân bổ ngân sách năm 2014, thảo luận tìm ra những giải pháp hiệu quả cho các mục tiêu của năm 2014 - 2015.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, thông qua các tờ trình của UBND TP về giá đất của TP trong năm mới, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổng biên chế cán bộ công chức của toàn TP, đề xuất mức chuẩn hộ nghèo và cận nghèo của TP trong giai đoạn 2014 – 2015, tờ trình đề xuất tăng 2.000 dịch vụ y tế, tăng phí sử dụng đường bộ qua cầu Bình Triệu và xa lộ Hà Nội, tờ trình giảm lệ phí trước bạ ô tô chở dưới 10 chỗ ngồi.

HĐND TP.HCM, khai mạc, cử tri.
 Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 7 - khóa VIII (ảnh minh họa)
Báo cáo của UBND TP.HCM cho biết, tổng sản phẩm nội địa của TP.HCM năm 2013 ước đạt 764.444 tỷ đồng, tăng 9,3%, cao hơn so với cùng kỳ của năm ngoái là 9,2%. TP.HCM đạt được chỉ tiêu 21/25 chỉ tiêu của năm 2013, trong đó các chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng GDP, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xử lý nước thải y tế.

Trong hai năm còn lại của kế hoạch 5 năm, từ năm 2011 – 2015, TP.HCM phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm cao hơn 1,5 lần so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. TP.HCM sẽ cố gắng bình quân GDP năm 2015 đạt 4.800 USD/người/năm.

Dự kiến, HĐND TP.HCM sẽ dành trọn ngày 11/12 để dành cho lãnh đạo 2 Sở và UBND TP.HCM thực hiện công tác trả lời chất vấn của các đại biểu.

Phiên họp HĐND TP.HCM lần thứ 12 sẽ kết thúc trong ngày 12/12.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn