Người rút tiền ngân hàng mua nhà tăng mạnh

Kinh tếThứ Sáu, 09/05/2014 07:40:00 +07:00

Tính đến đến 28/2, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt khoảng 266.700 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cuối năm 2013.

Tính đến đến 28/2, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt khoảng 266.700 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cuối năm 2013.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước , đến hết tháng 2, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt 266.728 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 31/12/2013.  Trong đó, vay xây dựng khu đô thị là 49.334 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cuối năm 2013, vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 14.865 tỷ đồng, giảm 1,3%, vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê là 35.151 tỷ đồng, tăng 1%...

So với thời điểm cuối năm ngoái, dư nợ cho vay mua quyền sử dụng đất tăng mạnh nhất, lên tới 7,5% đạt gần 17.000 tỷ đồng. Trường hợp cho vay để đầu tư, kinh doanh bất động sản khác là 47.003 tỷ đồng, tăng 5,1%

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhận định, tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với bất động sản đã có những dấu hiệu tích cực. Năm 2009, thời điểm thị trường bất động sản phát triển mạnh, dư nợ lên tới 270.000 tỷ đồng. Đến đầu năm 2011, khi tín dụng bất động sản bị siết, con số này giảm xuống còn 230.000 tỷ. Tính đến cuối tháng 2 năm nay, dư nợ cho bất động sản đạt khoảng 266.00 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 25/2, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn gần 92.700 tỷ đồng, giảm khoảng 1.770 tỷ đồng (tương đương 1,87%) so với tháng 12/2013. Trong đó, chung cư tồn khoảng 19.210 căn, tương đương 28.582 tỷ đồng. Tồn kho đất nền nhà ở khoảng hơn 9 triệu m2, tương đương 33.880  tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước đánh giá, tỷ lệ nợ xấu bất động sản giám là phù hợp với xu thế giảm của hàng tồn kho bất động sản.

Theo Anh Đào/Vnmedia

Bình luận
vtcnews.vn