Người phụ nữ Trung Quốc bị đánh đến chết

Sức khỏeThứ Hai, 02/06/2014 07:42:00 +07:00

(VTC News) – Một người đàn ông đã đánh đập dã man người phụ nữ Trung Quốc đến chết vì không cho số điện thoại. (Hà Trần)

Một phụ nữ người Trung Quốc tên là Wu bị người đàn ông tên là Zhang dùng thanh sắt đánh cho tới chết tại nhà hàng McDonald.

Một phụ nữ người Trung Quốc tên là Wu bị người đàn ông tên là Zhang dùng thanh sắt đánh cho tới chết tại nhà hàng McDonald.

Những người chứng kiến kể lại sự việc rằng khi cô Wu tới nhà hàng Mc Donald, một người đàn ông đi cùng nhóm bạn 5 người đã tới xin số điện thoại của cô, tuy nhiên cô Wu đã từ chối.

Những người chứng kiến kể lại sự việc rằng khi cô Wu tới nhà hàng Mc Donald, một người đàn ông đi cùng nhóm bạn 5 người đã tới xin số điện thoại của cô, tuy nhiên cô Wu đã từ chối.

Khi không xin được số điện thoại, người đàn ông này đã dùng một thanh sắt đánh vào đầu cô  Wu ngay tại cửa hàng. Được biết, hành động này của người đàn ông còn được những người bạn đi cùng ủng hộ và cổ vũ.

Khi không xin được số điện thoại, người đàn ông này đã dùng một thanh sắt đánh vào đầu cô Wu ngay tại cửa hàng. Được biết, hành động này của người đàn ông còn được những người bạn đi cùng ủng hộ và cổ vũ.

Khi Wu gục xuống sàn, người đàn ông này tiếp tục đánh vào người cô, khiến Wu tử vong ngay tại chỗ. Tất cả chỉ diễn ra trong gần 20 phút.

Khi Wu gục xuống sàn, người đàn ông này tiếp tục đánh vào người cô, khiến Wu tử vong ngay tại chỗ. Tất cả chỉ diễn ra trong gần 20 phút.

Điều khiến nhiều người phẫn nộ là những người chứng kiến không ai dám ra giúp cô gái can ngăn gã đàn ông này. Hiện tại, cả Zhang và 5 người bạn đi cùng đã bị cảnh sát bắt và chờ ngày xét xử.

Điều khiến nhiều người phẫn nộ là những người chứng kiến không ai dám ra giúp cô gái can ngăn gã đàn ông này. Hiện tại, cả Zhang và 5 người bạn đi cùng đã bị cảnh sát bắt và chờ ngày xét xử.

Được biết, nhóm người này thuộc một giáo phái có tên là Almighty God (Tạm dịch: Thiên chúa toàn năng).Tôn giáo này vốn được xem là một tà giáo và bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1995.

Được biết, nhóm người này thuộc một giáo phái có tên là Almighty God (Tạm dịch: Thiên chúa toàn năng).Tôn giáo này vốn được xem là một tà giáo và bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1995.

Bình luận
vtcnews.vn