Người phụ nữ nghi bị sát hại trong rừng ở Ninh Thuận: Nghi can là người chồng hờ bất hảo

Pháp luậtThứ Sáu, 01/03/2019 18:38:00 +07:00

Nghi can được xác định giết người phụ nữ ở rừng Trà Nô, tỉnh Ninh Thuận là người từng có tiền án giết người và nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ lõa thể trong rừng Trà Nô, ngày 1/3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy tìm nghi can Hoàng Văn Thắng (SN 1971, trú xã Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang, chồng hờ của nạn nhân) để làm rõ hành vi giết người. 

52449459_259840894931290_5914078032817029120_n-13033710-1748520

Hiện trường vụ án. 

Cơ quan điều tra cho biết, qua các manh mối và trích xuất camera an ninh gần khu vực xảy ra vụ án, Thắng chính là nghi can giết chị Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú thôn Nhị Hà 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam). 

Theo lời khai của người thân chị Ph., Thắng có gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân về việc đã gây án. Ngoài ra, Thắng là người có lý lịch bất hảo, từng bị lĩnh 20 năm tù về tội giết người và nhiều hành vi phạm khác. 

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 9h ngày 21/2, trên đường đi làm rẫy, người dân ở xã Phước Hà phát hiện xe gắn máy mang BKS 85S1-4197, trên xe có túi xách nhưng không có người canh giữ. 

Đến gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy nên trình báo công an. 

Qua kiểm tra, nạn nhân có nhiều vết thương tại vùng đầu và trên thân thể có một số vết bầm, sống mũi bị gãy. Vết tích để lại cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Phạm Thị Ph.

Được biết, chị Ph. có chồng nhưng đã ly hôn và đang nuôi một cháu trai khoảng 10 tuổi. Trước khi chết, chị Ph. mới đi hái cà phê ở Lâm Đồng về được vài ngày thì xảy ra án mạng. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn