Người phụ nữ mang giường đến trụ sở xã gây rối vì bị yêu cầu cách ly 14 ngày

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 15/08/2020 21:21:00 +07:00
(VTC News) -

Một người phụ nữ ở xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đến trụ sở UBND xã gây rối sau khi bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày.

Tối 15/8, trả lời phóng viên VTC News ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã nhận được báo cáo từ UBND xã Triệu Thuận về trường hợp một phụ nữ đến trụ sở xã này gây rối sau khi bị yêu cầu cách ly tại nhà do COVID-19.

Người phụ nữ được xác định là bà N.T.H.H. (63 tuổi, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận), bà này nhập viện điều trị bệnh tại khu nhà G Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nơi mà ca bệnh 832 và 904 từng điều trị, các ca bệnh COVID-19 số 750 và 833 cũng từng đến. Khu vực tầng 6 nhà G Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cũng được cho phong toả tạm thời từ ngày 9/8.

Người phụ nữ mang giường đến trụ sở xã gây rối vì bị yêu cầu cách ly 14 ngày - 1

Bà H. bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày do từng điều trị tại khu nhà G. Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Ngày 13/8, bà H. được cho xuất viện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Triệu Thuận quyết định cách ly tại nhà với bà H. 14 ngày bắt đầu từ ngày 14/8. 

Tuy nhiên, sau khi có quyết định cách ly tại nhà, bà H. lại đến trụ sở UBND xã gây rối, cản trở cán bộ xã làm việc. Người phụ nữ này còn mang theo giường xếp, nằm lì tại trụ sở xã để phản đối cách ly. Tại UBND xã, bà H. nói sẽ không cách ly tại nhà mà sẽ đi buôn bán, và sẽ trở lại ủy ban xã để phản đối.  

Theo chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, sau khi được chính quyền, vận động và giải thích thì hiện bà H. đồng ý thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian là 14 ngày.

Video: Cách phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn