Người phụ nữ loan tin có người trở về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng

Bản tin 113Thứ Bảy, 29/02/2020 16:54:10 +07:00
(VTC News) -

Sau khi lên facebook đăng tải thông tin thất thiệt "có chị đi Hàn Quốc về bị virus corona", Thắm bị công an triệu tập và xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 29/2, theo thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa xử phạt Trương Thị Thắm (SN 1975, thôn Lạc An, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) vì đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Người phụ nữ loan tin có người trở về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng - 1

Trương Thị Thắm tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, Thắm bị công an xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. 

Sáng 27/2, Trương Thị Thắm dùng tài khoản facebook cá nhân “Meo Thắm” đăng tải nội dung: “Mọi người ơi, ở Xuân Song có chị đi Hàn Quốc về bị virus corona (Covid-19) rồi. Chị về trước khi bệnh phát tán, tưởng không bị, ai ngờ lại bị. Mà chị về chán ngày ý rồi. Chắc tiếp xúc cũng khá nhiều người rồi, mọi người cẩn thận nhé”.

Sau khi đăng tải, bài viết trên thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin này.

Tối 27/2, Thắm bị Công an huyện Nghi Xuân triệu tập để làm rõ nội dung đăng tải.

Người phụ nữ loan tin có người trở về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng - 2

Nội dung được chia sẻ trên facebook Meo Thắm gây hoang mang dư luận.

Làm việc với công an, người phụ nữ này thừa nhận đưa tin sai sự thật trên facebook, thực tế không có người nào ở huyện Nghi Xuân bị nhiễm Covid-19.

Được biết mới đây, Công an Hà Tĩnh cũng triệu tập thêm một nữ sinh tung tin sai sự thật về dịch Covid–19 trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.

Video: Tình hình bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn