Người phụ nữ khổ sở vì quả thận ‘nổi’ rơi xuống xương chậu mỗi khi đứng lên

Sức khỏeThứ Năm, 26/04/2018 07:21:00 +07:00

Trường hợp hy hữu này xảy ra ở Mỹ, một người phụ nữ 28 tuổi sống tại bang Michigan mắc chứng quả thận “nổi”, tức là, quả thận sẽ rơi xuống xương chậu mỗi khi cô ấy đứng lên.

Người phụ nữ được giấu tên chia sẻ, bất cứ khi nào chuyển từ tư thế nằm sang tư thế đứng, cô đều phải trải qua những cơn đau bất thường. Cô cảm thấy như trong người cô “có một quả bóng đang lăn qua lăn lại”.

Cô mắc hội chứng quả thận nổi khoảng 6 năm. Những cơn đau xuất hiện ở vùng bụng bên phải, và trở nên tồi tệ hơn mỗi khi cô đứng. Vì vậy, cô phải dành hầu hết thời gian để nằm. Rồi khi cô mang thai, những cơn đau dường như thuyên giảm.

than-roi-xuong-xuong-chau

 Phim chụp X-quang cho thấy quả thận chạm vào xương chậu mỗi khi cô gái đứng lên (Ảnh: Boldsky)

Cô gái quyết định nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ. Sau khi thăm khám, các chuyên gia xác định được “quả bóng” được đề cập ở trên là một quả thận phải. Người phụ nữ đang mắc phải một hội chứng hiếm gặp được gọi là quả thận “nổi”.

Hội chứng thận “nổi”có tên khoa học là nephroptosis. Đây là tình trạng một trong hai quả thận rơi xuống va đập với phần xương chậu mỗi khi con người đứng dậy.

Người có tình trạng thận “nổi” thường gặp phải vấn đề về chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Một bên thận không có đủ chất béo, mô mỡ để giữ quả thận đó nằm yên một chỗ, do đó, mỗi khi người đó đứng lên, quả thận va đập với xương chậu do chịu trọng lực của Trái Đất.

Hội chứng này thường xuất hiện ở những người có hình thể gầy gò. Trong trường hợp của người phụ nữ 28 tuổi này, mỗi khi cô đứng lên, vị trí của thận dịch chuyển tới 6 cm, va đập vào hai đốt sống lưng và xương chậu. Đây là lý do chính khiến cô bị đau liên tục.

Video: Nuốt phấn có hại thế nào đến sức khỏe?

Để loại bỏ cơn đau cho người phụ nữ, các bác sĩ phải thực hiện những thủ thuật, giữ cho quả thận của cô không rơi xuống bằng cách gắn nó vào phần cơ thích hợp. Theo báo cáo từ phía bệnh viện, sau khi được chữa trị, cô gái trẻ không còn gặp bất cứ cơn đau nào nữa.

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn