Người phụ nữ được ghép mũi nuôi trên cánh tay

Tin tứcThứ Hai, 14/11/2022 14:05:53 +07:00

Bệnh nhân 50 tuổi đã có chiếc mũi mới được nuôi trên cánh tay sau khi mất chiếc mũi cũ vì ung thư.

Người phụ nữ Pháp có tên Carine cho biết, cô có thể ngửi thấy mùi hương hoa trong khu vườn của mình một lần nữa. Cô cảm thấy thở dễ dàng hơn sau quy trình cấy ghép mũi ấn tượng. 

Carine, sống ở Toulouse, Pháp, đã cắt bỏ chiếc mũi ban đầu của mình vào năm 2013 sau khi cô được chẩn đoán mắc ung thư xoang.

Cuộc phẫu thuật đã giúp cô thoát khỏi căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân trở nên tự ti mỗi khi rời khỏi nhà. Khứu giác của cô cũng không còn nữa. 

Trước khi điều trị ung thư cho Carine, các bác sĩ đã tạo ra một chiếc mũi tùy chỉnh bằng vật liệu sinh học in 3D và bảo quản trong đá cho đến khi công nghệ cho phép cấy ghép. 

Theo Daily Mail, tới năm nay, họ đã có thể cấy ghép chiếc mũi dưới da trên cẳng tay của cô. Các tế bào và mạch máu phát triển trong hơn hai tháng.

Sau đó, họ cấy chiếc mũi mới lên mặt của Carine và các mạch máu bên trong gắn vào những mạch máu ở thái dương của cô.

Người phụ nữ được ghép mũi nuôi trên cánh tay - 1

Chiếc mũi mới của Carine được nuôi trên tay.

Nữ bệnh nhân rất vui khi giờ đây có thể thở tốt. Cô tâm sự với 20 Minutes:“Tôi có thể ra ngoài, trở lại với cuộc sống. Thật kỳ diệu, vật liệu sinh học này là cơ hội cuối cùng của tôi. Nghiên cứu của các bác sĩ đã giúp tôiTôi đã ở trong nhà suốt 8 năm qua. Khi bị bệnh, bạn tự cô lập mình và khuôn mặt là thứ bạn nhìn thấy đầu tiên". 

Trước khi trồng một chiếc mũi mới, các bác sĩ đã thử ghép da cho Carine để thay thế các mô bị mất, nhưng những mô đó đã chết.

Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật, Tiến sĩ Agnes Dupret-Bories và Tiến sĩ Benjamin Valerie, đã hỏi liệu cô có muốn làm lại mũi hay không. Họ đã chọn cấy thiết bị mũi vào cẳng tay vì da ở đó mỏng hơn, tương tự như trên mặt.

Carine phải đến bệnh viện thường xuyên trong khi da đang phát triển để đảm bảo mũi phát triển bình thường và không có tổn thương nào. Sau hai tháng, chiếc mũi đủ dài để di chuyển lên trên khuôn mặt của cô.

Để thay thế phần da lấy từ cẳng tay của Carine, họ đã sử dụng một miếng ghép từ đùi của cô. Bệnh nhân phải nằm viện trong 10 ngày và được dùng thuốc kháng sinh, trước khi trở về nhà.

Vào tháng 5, một người đàn ông Anh đã cấy ghép dương vật mới cũng được nuôi cấy ở cánh tay. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn