Người phụ nữ có khối u 60kg lớn bậc nhất thế giới

Sức khỏeThứ Bảy, 05/05/2018 07:18:00 +07:00

Theo nhóm bác sĩ phẫu thuật, khối u có kích thước quá lớn, có thể nằm trong trong top 10 hoặc top 20 các khối u siêu lớn từng bị loại bỏ trên toàn thế giới.

Khối u buồng trứng nặng xấp xỉ 60kg là của một người phụ nữ 38 tuổi sinh sống tại bang Connecticut, Mỹ. Trước ca phẫu thuật, khối u phát triển nhanh chóng khi cứ mỗi tuần trôi qua, nó lại to lên tới gần 5 kg.

khoi-u-nang-toi-xap-xi-60-kg-132-pound

 Khối u nặng tới xấp xỉ 60 kg trong bụng người phụ nữ Mỹ 38 tuổi (Ảnh chụp màn hình CNN)

Cho tới khi kích cỡ của khối u vượt quá khả năng chịu đựng, nữ bệnh nhân mới chịu cầu cứu các bác sĩ tại Bệnh viện Danbury, bang Connecticut.

Tiến sĩ Vaagn Andikyan, bác sĩ phẫu thuật chính cho nữ bệnh nhân chia sẻ: “Khối u này phát triển từ buồng trứng trái của cô ấy. Mặc dù các khối u niêm mạc buồng trứng như thế này thường có kích cỡ lớn nhưng khối u nặng tới gần 60kg thì rất hiếm gặp. Nó nằm trong top 10 hoặc 20 khối u có kích thước siêu lớn từng bị loại bỏ trên toàn thế giới.

May mắn thay, đây là khối u lành tính, không có dấu hiệu của bệnh ung thư. Tuy nhiên, bởi kích cỡ của nó quá lớn, nó chèn lên các mạch máu và các bộ phận cơ thể quanh đó khiến cô ấy trở nên khốn khổ.

Khối u lớn ở bụng hành hạ bệnh nhân không thể ăn, cũng không thể đi lại. Cô bị suy dinh dưỡng nặng, chân sưng phù, hệ tĩnh mạch hoạt động không hiệu quả, mạch máu bị chèn ép. Việc mạch máu bị chèn ép bởi khối u to có thể dẫn tới nguy cơ tai biến mạch máu, nếu máu tích tụ thành các cục máu đông, kẹt trong một bộ phận nào đó của cô ấy".

khoi-u-nang-toi-xap-xi-60-kg-132-pound

Hình ảnh khối u sau khi lấy ra khỏi cơ thể cô gái trẻ 

Nhóm các bác sĩ phẫu thuật cũng thông tin thêm, ngoài việc phải mổ cắt bỏ u, người phụ nữ này còn phải cắt bỏ tới gần 3 kg mô thành bụng, da thừa do bị khối u làm phình căng ra.

Trong ca mổ, họ cố gắng giữ nguyên được tử cung và buồng trứng của cô gái trẻ. Bên cạnh đó, một ca phẫu thuật thẩm mỹ khác nhằm tái tạo lại thành bụng của cô cũng được thực hiện.

3 tháng sau khi mổ, nữ bệnh nhân phục hồi tốt và đủ sức khỏe để quay trở lại làm việc.

Trước đó, vào năm 1991, Bệnh viện Stanford từng loại bỏ một khối u buồng trứng nặng hơn 137 kg, cho tới nay đó vẫn là khối u buồng trứng lớn nhất thế giới từng được loại bỏ.

Video: Thiếu nữ mang khối u 4 kg trong bụng mà không biết

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên đi khám định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Nếu có bất cứ triệu chứng bất thường nào như: Đau bụng, đầy hơi, đi tiểu thường xuyên, thay đổi kinh nguyệt không liên quan đến thời kỳ mãn kinh,… thì có thể chị em đã mắc bệnh, cần được điều trị kịp thời.

Chi Lê
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn