Người phụ nữ chở con chết trên quốc lộ: Có kẻ mạo danh viết đơn khiếu nại

Pháp luậtThứ Hai, 14/11/2016 07:56:00 +07:00

Có kẻ đã mạo danh người thân nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Thái Bình để viết đơn khiếu nại rồi tung lên mạng xã hội.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đơn khiếu nại kết quả điều tra của Công an tỉnh Thái Bình về vụ việc chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chết trên quốc lộ 39 (đoạn qua địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), vào sáng 30/10/2016.

Theo nội dung đơn khiếu nại, người đứng tên làm đơn khiếu nại là ông Nguyễn Văn Rĩnh (67 tuổi, thôn Chính, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), là bố đẻ chị Nguyễn Thị Cúc, không đồng ý với kết quả điều tra vụ việc do Công an tỉnh Thái Bình công bố sáng 8/11 trước báo giới, rằng cái chết của chị Nguyễn Thị Cúc là một vụ tai nạn giao thông.

IMG_9101

 Hiện trường nơi người phụ nữ chở con gặp nạn

Tối 13/11, liên lạc qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Rĩnh khẳng định, bản thân cũng như gia đình ông hoàn toàn không có ý định và làm đơn khiếu nại như nêu trên, bởi vụ việc đã được Công an tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đã có kết luận, xác định nguyên nhân vụ việc.

“Gia đình chú không làm đơn, chú không bao giờ viết đơn. Mất của, mất con, ai chẳng đau lòng, nhưng mọi việc giờ xong rồi. Mong Công an điều tra, xác minh làm rõ, kết luận như vậy rồi thì gia đình chú không viết đơn khiếu nại gì cả”, ông Rĩnh khẳng định.

14925577_1781236848804341_29587352508564908_n

 Hình ảnh được cho là mẹ con nạn nhân trước khi gặp nạn, được camera của người dân ghi lại - Nguồn FB 

Trước đó, sáng 12/11, trao đổi với PV VTC News, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình chưa nhận được đơn khiếu nại của bất cứ ai về vụ việc này.

"Tuy nhiên, nếu đúng gia đình nạn nhân có đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẻ trả lời đơn thư của công dân theo quy định trên cơ sở kết quả điều tra vụ việc vừa qua như đã công bố trước báo chí." - Đại tá Trung nói.

Như VTC News đã đưa tin, sáng 9/11, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức buổi họp báo thông tin một số nội dung liên quan đến vụ việc người phụ nữ chở con bằng xe SH chết trên quốc lộ 39 (đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vào ngày 30/10.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT nhận định diễn biến vụ việc như sau:

Sáng 30/10, chị Nguyễn Thị Cúc điều khiển xe mô tô SH BKS 17B8- 167.60 chở con Lê Anh Tuấn (SN 2009) đi từ thôn Cổ Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải về xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trên đường đi, chị Cúc mang tiền đến gara ô tô ở thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư, Thái Bình) đưa cho chồng là anh Lê Đình Vang để sửa xe ô tô.

Sau đó chị chở cháu Lê Anh Tuấn đi theo quốc lộ 39 hướng từ ngã tư Gia Lễ về cầu Vô Hối đến địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng thì xảy ra tai nạn.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và kết quả điều tra, sáng 7/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh Thái Bình, Viện KSND huyện Đông Hưng đã tổ chức họp liên ngành thống nhất xác định, vụ việc chết người xảy ra ngày 30/10 tại địa điểm nêu trên là một vụ tai nạn giao thông. 

Nguyên nhân chị Nguyễn Thị Cúc tử vong là do mất máu cấp.

Video: Cảnh sát hình sự bắt cướp như phim hành động trên đường phố Thái Bình

Duy Nghĩa - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn