Người phụ nữ bị vùi xác ở vườn cà phê chết do tình nhân sát hại

Pháp luậtThứ Sáu, 29/11/2019 07:10:00 +07:00

Thủ phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ bị vùi xác trong vườn cà phê Lâm Đồng là tình nhân làm chủ thầu xây dựng.

Nguyễn Phước Châu, 44 tuổi, chủ thầy xây dựng, bị bắt vì nghi giết người tình để cướp tài sản tại rẫy cà phê ở huyện Di Linh. Nghi phạm bị trinh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng ập vào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một đìa tôm ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, ngày 28/11.

Theo điều tra ban đầu, Châu là chủ thầu xây dựng đang ở trọ tại TP Bảo Lộc. Thời gian qua giữa Châu và bà Đoàn Thị Huỳnh Giao (43 tuổi, ở tại địa phương) có quan hệ tình cảm.

nguyen-phuoc-chau-3-1869-1574958754

Nghi phạm tại cơ quan công an. 

Ngày 12/10, cả hai hẹn nhau đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh để mua đất. Khi gặp ở nơi vắng người rồi xảy ra mâu thuẫn, Châu dùng dao đâm người tình chết bằng 10 nhát dao. Gã chở xác vào rẫy cà phê cách khu dân cư một km phi tang, cướp xe máy, đôi bông tai, dây chuyền vàng đem bán được 15,4 triệu đồng.

hien-truong-3912-1574958754

 Hiện trường nơi nghi phạm phi tang thi thể nạn nhân. (Ảnh: Hoài Thanh)

Hai ngày trước, người dân vào vườn cà phê để làm cỏ, bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn, đã phân hủy gần hết, được chôn lấp sơ sài. Khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là bà Giao - người có ba con, đang sống ly thân chồng.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn