Người phụ nữ bị tẩm xăng đốt ở quán cà phê đã qua đời

Thời sựThứ Năm, 12/05/2016 05:22:00 +07:00

Đang ngồi ở quán cà phê, chị L. bị 1 người đàn ông hất xăng vào người và châm lửa đốt, làm chị bỏng nặng vùng mặt, đầu, tay, vùng ngực và đường hô hấp

Đang ngồi ở quán cà phê, chị L. bị 1 người đàn ông hất xăng vào người và châm lửa đốt, làm chị bỏng nặng vùng mặt, đầu, tay, vùng ngực và đường hô hấp

Sau nhiều ngày được triều trị tại bệnh viên Trung ương Huế, chị Phan Thị L. (SN 1979, trú khu phố 3, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị), nạn nhân vụ tẩm xăng đốt đã qua đời vào khuya 11/5.
Hiện trường nơi nghi phạm Sơn vụ tẩm xăng đốt vợ cũ xảy ra ngày 28.4 tại TP.Đông Hà, Quảng Trị
Hiện trường nơi nghi phạm Sơn vụ tẩm xăng đốt vợ cũ xảy ra ngày 28.4 tại TP.Đông Hà, Quảng Trị 
Như đã đưa tin, vào khoảng 9h30 sáng 28/4, khi chị L. đang ngồi trong quán cà phê Tiếng Xưa (số 23, đường Đào Duy Từ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thì một người đàn ông đã bất ngờ hất xăng vào người và châm lửa đốt, làm chị bỏng nặng vùng mặt, đầu, tay và vùng ngực và đường hô hấp. Ngay sau đó, chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng đến nay không qua khỏi.

Khoảng 14h cùng ngày, Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, quê xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, trú tại phường 3, TP.Đông Hà) đã đến Đồn công an Lệ Ninh (thuộc công an huyện Lệ Thủy) tự thú về hành vi đổ xăng đốt vợ cũ là chị Phan Thị L. ). Sau đó, Sơn được Công an TP.Đông Hà di lý vào nơi cư trú để khám xét.
Nghi phạm Sơn
Nghi phạm Sơn 
Theo lời khai ban đầu, Sơn và chị L. có chung với nhau 2 con nhỏ nhưng đã ly dị hơn 1 năm nay. Sơn nhiều lần muốn hàn gắn nhưng bất thành, cộng với những mâu thuẫn, uẩn khúc có từ trong quá trình hôn nhân chưa được giải quyết dẫn đến suy nghĩ và hành động tẩm xăng đốt vợ cũ.

Hiện, Công an TP.Đông Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về tội cố ý gây thương tích.

Video: Không rút được tiền, cụ ông tưới xăng đốt cây ATM
Nguồn: Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn