Người phụ nữ bị nhân tình tạt xăng, châm lửa đốt chết ở Đắk Nông

Pháp luậtThứ Hai, 15/10/2018 16:40:00 +07:00

Sau khi bị người tình châm lửa đốt, gia đình đưa chị Trần Thị Bé (SN 1978, trú ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chị Trần Thị Bé (SN 1978, trú ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) bị nhân tình tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt chết.

Mặc dù chị Bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi vào tối 14/10. 

41788150_32866838788

Thi thể chị Trần Thị Bé.

Như VTC News đưa tin, rạng sáng 16/9, khi chị Trần Thị Bé chuẩn bị bán bún, Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) đến quán, tạt xăng vào người chị rồi châm lửa đốt.

Theo người nhà chị Bé, Nguyễn Viết Hùng và nạn nhân có tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, chị Bé từ chối khéo mối quan hệ giữa 2 người nhưng Hùng không đồng ý và thường xuyên đe dọa tính mạng của chị.

Cũng theo gia đình nạn nhân, chị Bé từng viết đơn gửi nhiều cơ quan chức năng để tố cáo hành vi côn đồ của Hùng.

Gia đình đã đưa thi thể chị Bé về quê để lo hậu sự. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn