Người phụ nữ bị loét cổ, viêm nhiễm nặng do chữa bệnh bằng phương pháp ‘thần bí’ của thầy lang

Sức khỏeThứ Tư, 12/06/2019 17:06:00 +07:00

Bị bệnh basedow nhưng người phụ nữ không điều trị theo phác đồ mà tin lời thầy lang, để rồi dẫn tới hậu quả đáng buồn.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Đ.T.L. (31 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị nhiễm trùng, loét vùng cổ nghiêm trọng, vì tự chữa basedow bằng phương pháp “thầy lang”.

Chị L. cho biết, cách đây 3 tháng, chị phát hiện cổ mình to lên bất thường, mắt có dấu hiệu lồi to, chân tay run. Chị đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương để khám và được chẩn đoán bị basedow, dùng thuốc theo đơn của bệnh viện.

Sau 2 ngày dùng thuốc, chị tự ý bỏ vì được nghe nhiều người mách về 1 thầy lang sống tại Hải Phòng có thể chữa hỏi hoàn toàn căn bệnh chị đang mắc phải, mà không hề phải đụng đến dao kéo.

Tin lời, chị L. tới nhờ ông lang “thăm khám” và được chỉ định chữa trị bằng phương pháp “thần bí” đều đặn 1 tuần 2 buổi, 1 tháng 8 buổi với tổng chi phí là 10 triệu thì khỏi bệnh.

“Lần đầu tới và được ông điều trị bằng phương pháp 'lạ', tôi cũng hơi ái ngại. Nhưng vì nghe nhiều người mách là 'kiểu gì cũng khỏi' nên tôi không lăn tăn nữa”, chị L. nói.

Kể thêm về phương pháp của thầy lang, chị L. cho biết, sau khi châm 3 nén nhang, thầy lang cắm 2 nén lên bàn thờ, còn 1 nén thì hơ xung quanh vùng cổ của chị. Sau đó chọc và bôi thứ thuốc nhầy nhầy giống như nhựa cây mà “thầy” nói “vô cùng hiệu nghiệm” vào vùng cổ rồi đắp tiếp thuốc lá lên, băng lại.

Xong việc, thầy lang còn “dặn” không được động vào, lần sau thầy sẽ đích thân thay băng và tiếp tục bôi thuốc.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 lần đắp thuốc, bệnh không những không khỏi mà có phần nặng thêm, chị L. lâm tình trạng rát cổ, sưng nề to, đau nhức, khi tháo băng phát hiện vùng cổ loét lớn, sâu, mưng mủ…

“Quá hoảng sợ chồng tôi gọi điện cho thầy lang đó để hỏi, ban đầu ông ấy trả lời đó là biểu hiện bình thường của giai đoạn đầu mới điều trị nên không phải lo lắng gì cả. Trước câu trả lời thiếu trách nhiệm và vô lý đó, chồng tôi rất bức xúc và có nói qua lại với ông ấy thì ông lại bảo là do vợ chồng tôi vệ sinh không tốt nên mới vậy”, chị L. kể lại

tuyen giap

 Bệnh nhân đang được khám basedow. (Ảnh: Khả Minh)

Ths.BS Nguyễn Giang Nam - Phó Trưởng khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bác sỹ trực tiếp khám và điều trị cho chị L. cho biết, bệnh nhân trở lại khám trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng vùng cổ, vết loét sâu, dài, mưng mủ. Dù đã khám và được kê đơn thuốc điều trị nhưng do chủ quan, không tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác sỹ mà hậu quả để lại rất nghiêm trọng.

“Không những khối u không hề giảm kích thước mà còn to lên, xuất hiện vết sẹo lồi chằng chịt sau quá trình đắp thuốc không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, chính sự thiếu hiểu biết và quá coi thường bệnh tật của bệnh nhân khiến quá trình điều trị phức tạp hơn”, bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Chị L. sẽ được theo dõi và điều trị dứt điểm các vết tổn thương cũ đồng thời tuân thủ theo đơn thuốc của bệnh viện, sau đó mới có thể phẫu thuật lấy khối u.

Qua trường hợp này, bác sĩ Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là những trường hợp bị các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà hay nghe người khác mách bảo dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi người bệnh phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường tại vùng cổ hay liên quan đến tuyến giáp phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sỹ khám, chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Bệnh basedow nguy hiểm thế nào?

Basedow là bệnh thuộc bệnh lý tuyến giáp với nhiều tên gọi khác nhau như graves, parry, bệnh cường giáp tự miễn… Bệnh xảy ra ở mọi độ tuổi, nhất là độ tuổi 20-40, thường gặp nhiều ở nữ giới (chiếm tới 80% các trường hợp)

Triệu chứng chính của basedow do tăng sản xuất quá mức các hoocmon tuyến giáp. Bệnh thường ảnh hưởng đến tuyến giáp, làm phì đại tuyến giáp lên (bướu cổ), gây triệu chứng cường giáp với các triệu chứng như tăng nhịp tim, yếu cơ, mất ngủ hoặc khó ngủ và tính tình dễ bị kích thích. Bệnh nhân dễ nóng giận, nói nhiều, vận động nhiều hay mệt, run tay, yếu cơ và có thể teo cơ, tăng tiết mồ hôi tay…

Bệnh basedow rất nguy hiểm cho hệ tim mạch, nếu tình trạng bệnh kéo dài không được điều trị đúng cách, thì bệnh dễ dẫn tới biến chứng khiến bệnh nhân thiệt mạng do tình trạng suy tim.

Theo các chuyên gia, basedow được coi là bệnh tự miễn chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, bệnh có tính chất tiền sử gia đình với khoảng 15% người bệnh có họ hàng cùng bị bệnh. Trong đó 50% họ hàng các bệnh nhân có kháng thể kháng tuyến giáp lưu hành.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn