Người phụ nữ bán đậu phụ bị bắn chết giữa chợ: Nghi phạm đang nguy kịch, phải thở máy

Pháp luậtThứ Năm, 15/11/2018 17:15:00 +07:00

Tự sát bất thành sau khi gây án, nghi phạm được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vẫn đang nguy kịch và phải thở bằng máy.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương), ngày 15/11, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết, nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy.

Theo Chủ tịch UBND phường Bến Tắm, sau khi dùng súng bắn và rút dao đâm chết người phụ nữ bán đậu giữa chợ, nghi phạm Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm) dùng dao tự đâm vào người mình tự sát.

Ngay sau khi lực lượng chức năng khống chế, cán bộ y tế phường đã nhanh chóng sơ cứu và đưa Khoa đến Bệnh viện Đa khoa Chí Linh cấp cứu.

“Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Bệnh viện Đa khoa Chí Linh chuyển Khoa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị.

Khoa đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy. Nếu rút máy thở ra, nghi phạm 36 tuổi này sẽ không giữ được tính mạng", ông Thạch nói.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực cứu chữa cho nghi phạm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án và các vấn đề liên quan.

hai duong

Hiện trường vụ án mạng. 

Ông Vũ Đình Thạch cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xong vào trưa ngày hôm qua, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi, ở phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương) cho gia đình.

Sáng nay (15/11), gia đình cùng các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục mai táng nạn nhân. Các cơ quan, đoàn thể của thị xã Chí Linh cũng chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó như VTC News đưa tin, khoảng 8h30 ngày 14/11, chị Ngọc A. ngồi bán đậu phụ ở chợ Bến Tắm thì bị Chu Đăng Khoa tiến tới rút súng bắn liên tiếp 2, 3 phát khiến nạn nhân ngã gục.

Chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân ngã xuống đất, Khoa còn dùng dao đâm nạn nhân rồi tự sát nhưng bất thành. Nghi phạm được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Bến Tắm nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo đến Công an thị xã Chí Linh.

Chủ tịch UBND phường Bến Tắm Vũ Đình Thạch cho biết, Khoa có tình cảm với nạn nhân nhưng nạn nhân không đồng ý vì Khoa đã có vợ con, nạn nhân cũng có chồng con và đang sống hạnh phúc.

Nghi phạm từng hăm dọa nạn nhân, nếu không đồng ý sẽ bắn chết.

Chu Đăng Khoa từng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng do mải chơi nên nhà trường đuổi học. Sau đó, Khoa dính vào án ma túy, từng bị án phạt 3 năm tù, vừa mới chấp hành án về địa phương.

Nghi phạm đã lập gia đình, có 2 người con. Nạn nhân Đinh Thị Ngọc A. cũng có gia đình ở phường bên, có 2 con và chồng làm lái xe. Sáng 14/11, chồng chị Ngọc A. chở hàng lên Vĩnh Phúc thì vợ gặp nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn