Người phụ nữ 63 tuổi muốn trở thành sinh viên đại học

Giáo dụcThứ Ba, 23/07/2019 00:05:00 +07:00

Bà Đào Thị Thư, 63 tuổi đến đăng ký hồ sơ vào ngành Piano, Đại học Văn Hiến, TP.HCM vào chiều 22/7.

Ngày 22/7, bà Đào Thị Thư đến đăng ký hồ sơ xét tuyển và làm thủ tục dự thi năng khiếu với mong muốn trở thành sinh viên ngành Piano, Khoa Nghệ thuật, Đại học Văn Hiến.

Bà Đào Thị Thư sinh năm 1956 tại TP.HCM. Trước năm 1975, bà chọn học Sinh hóa, Đại học khoa học tự nhiên để thi vào Đại học Y. Tuy nhiên khi học được một năm vì hoàn cảnh nhà nghèo, đông con, là chị cả nên bà đành gác lại việc học rồi lấy chồng sinh con.

bathu

Bà Đào Thị Thư, 63 tuổi đến đăng ký hồ sơ vào ngành Piano, Trường Đại học Văn Hiến vào chiều ngày 22/7. 

Năm 51 tuổi, khi con cái trưởng thành, bà Thư quyết định thực hiện giấc mơ còn dang dở. Bà đăng ký học tại Đại học Sư phạm TP.HCM với mốc dành cho người bắt đầu. Sau 3 năm đạt được TOEIC 600, bà tiếp tục thi vào Đại học Hà Nội chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên phiên dịch.

Hiện bà Thư tham gia dạy tiếng Anh tại Trường Tiểu học Minh Đạo và Trường Tiểu học Chính Nghĩa ở quận 5, TP.HCM. Song song đó bà còn dạy organ tại Trường mầm non Tương Lai và Trường Mầm non Hòa Bình.

Về việc thi tuyển vào ngành Piano của Khoa Nghệ thuật, Đại học Văn Hiến, thầy Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa cho biết, bà Đào Thị Thư vẫn phải tham gia thi tuyển như các thí sinh bình thường. Theo đó, ngày 31/7 tới đây thí sinh Đào Thị Thư sẽ đến trường thi môn năng khiếu theo quy định.

Về việc hồ sơ của bà Đào Thị Thư thiếu điểm học kỳ 2 môn Văn trong học bạ do điểm khác biệt về quá trình đào tạo thời kỳ trước giải phóng, Ban lãnh đạo Đại học Văn Hiến dự kiến sẽ xét đặc cách cho thí sinh đặc biệt này.

Còn về chính sách ưu đãi học tập suốt đời mà nhà trường ban hành thời gian qua, nếu trở thành tân sinh viên ngành Piano trong năm 2019, bà Đào Thị Thư sẽ được trường miễn phí 100% học phí suốt khóa học.

Mỹ Dung/VOV-TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn