Người Pháp trước giờ bầu cử tổng thống

Thế giớiChủ Nhật, 22/04/2012 02:01:00 +07:00

VTC News – Chiến dịch tranh cử giữa các ứng cử viên vẫn diễn ra rầm rộ, đặc biệt giữa tổng thống Nicolas Sarkozy và ông Francois Hollande.

VTC News – Một ngày trước khi vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp, chiến dịch tranh cử giữa các ứng cử viên vẫn diễn ra rầm rộ, đặc biệt giữa tổng thống Nicolas Sarkozy và ông Francois Hollande.

Trong cuộc thăm dò mới đây nhất, ông Francois Hollande, lãnh đạo Đảng xã hội có thể giành chiến thắng ở vòng thứ nhất của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay (22-4). Đương kim tổng thống Sarkorzy đã giảm 2 điểm, trong khi ông Francois Hollande chỉ giảm 1,5 điểm. Tỷ lệ điểm giảm này đưa hai ứng cử viên có mốc điểm ngang nhau là 27 điểm.
Tổng thống Sarkozy có các chiến dịch tranh cử rầm rộ 

Kết quả của cuộc thăm dò đối với vòng hai cuộc bầu cử cũng cho biết, ứng cử viên Francois Hollande đã dẫn trước ứng cử viên Sarkozy 12 điểm. Tỷ lệ cử tri tương đương cho ông Francois Hollande là 56%, trong khi ông Sarkozy là 44%, một tỷ lệ chênh lệch khá an toàn cho ông Francois Hollande có thể giành chiến thắng. Trước đó, ông Francois Hollande cũng giành chiến thắng trước ông Sarkozy với tỷ lệ 54/46, theo Reuters.
Buổi giao lưu của ứng cử viên tổng thống Francois Hollande tại Carmaux nước Pháp 

Ngày 22-4, vòng một của cuộc bầu cử tổng thống nước Pháp sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 6 giờ (giờ Moscow) và kết thúc vào 20 giờ cùng ngày. Các điểm bỏ phiếu, bao gồm các quần đảo phía bắc Đại Tây Dương thuộc Saint Pierre và vùng Miquelon ngoài khơi Canada.

Số cử tri tham gia bỏ phiếu vòng một là khoảng 44,5 triệu cử tri.Vòng hai cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 6-5.

Thủy Minh

Bình luận
vtcnews.vn