Người nhà bế con trai máu me đi tìm bác sĩ ở Đắk Lắk: Khiển trách kíp trực

Sức khỏeThứ Hai, 29/10/2018 20:00:00 +07:00

Liên quan vụ gia đình bế con trai 3 tuổi máu me đi tìm bác sĩ nhưng không thấy ở khoa Ngoại, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (Đắk Lắk) họp phê bình rút kinh nghiệm cả kíp trực vì không phải bỏ trực mà là tranh thủ đi ăn cơm

Ngày 29/10, bác sĩ Trần Ngọc Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (Đắk Lắk) vừa họp về việc bệnh nhi tới khoa Ngoại để khám chữa bệnh nhưng không thấy bác sĩ ở đây để xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Video: Bé gái bị tai nạn được người thân đưa vào bệnh viện nhưng không thấy bác sĩ trực

Theo nội dung cuộc họp, khoảng 17h40, ngày 19/10, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông không có bệnh nhân nên tranh thủ đi ăn cơm.

Sau đó, một điều dưỡng nhận tin báo có bệnh nhân nên các y, bác sĩ bỏ dở bữa cơm để chạy vào khoa tiếp tục làm việc. 

Bác sĩ Minh cho biết, tại cuộc họp, lãnh đạo bệnh viện phê bình rút kinh nghiệm cả kíp trực hôm đó vì không phải bỏ trực mà là anh em đi ăn cơm. 

Untitled

Cháu bé được bế đến khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (Đắk Lắk). (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, đơn vị sẽ quán triệt việc điều dưỡng phải hướng dẫn chi tiết cho người nhà bệnh nhân để tránh xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, vào lúc 17h42 ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông tiếp nhận bệnh nhi T.V.T (SN 2015, trú thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền) bị tai nạn giao thông. Điều dưỡng khoa Cấp cứu nhận bệnh và hướng dẫn người nhà đưa bệnh nhi lên khoa Ngoại để xử lý. Tuy nhiên, khi đến đây, người nhà không thấy cán bộ y tế nên quay lại khoa Cấp cứu. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn