Người Mỹ xếp hàng dài trông đợi giải độc đắc 1,3 tỷ USD

Thế giớiThứ Hai, 11/01/2016 12:14:00 +07:00

Cả nước Mỹ đang phát sốt với xổ số Powerball với giải đặc biệt hiện đã lên đến 1,3 tỷ USD, một con số kỷ lục chưa từng có.

Cả nước Mỹ đang phát sốt với xổ số Powerball với giải đặc biệt hiện đã lên đến 1,3 tỷ USD, một con số kỷ lục chưa từng có.

Theo Reuters, đêm qua hàng triệu người Mỹ đã sốt sắng kiểm tra vé xổ số Powerball của mình nhưng đều thất vọng. Hãng xổ số Texas thông báo số vé trúng độc đắc là 32, 16, 57, 34 và 13, nhưng không có ai mua được chiếc vé may mắn này.
Người dân thành phố San Bernardino ở California xếp hàng chờ mua xổ số Powerball tại một cửa hàng địa phương - Ảnh: Reuters
Người dân thành phố San Bernardino ở California xếp hàng chờ mua xổ số Powerball tại một cửa hàng địa phương - Ảnh: Reuters 

Trước đó, tổng giá trị giải thưởng độc đắc Powerball liên tục gia tăng do nhiều tuần lễ không có người chiến thắng. Nếu đêm qua có ai mua được chiếc vé 32, 16, 57, 34 và 13 thì sẽ trúng tới 947,8 triệu USD, con số cao kỷ lục.
Khi đó, người thắng có thể lĩnh một lần số tiền mặt 558 triệu USD (trước thuế) hoặc lĩnh đủ số tiền trên dần dần hàng năm trong 29 năm. Người Mỹ ở 44 bang cùng Washington D.C và hai vùng lãnh thổ của Mỹ có thể mua xổ số Powerball.
Do không ai thắng đêm qua, hãng xổ số ở California cho biết trong lần quay thưởng tới vào ngày 13/1, tổng giá trị giải độc đắc Powerball sẽ lên đến 1,3 tỷ USD. Với mức giải thưởng này, người chiến thắng có thể lĩnh một lần 806 triệu USD (trước thuế) hoặc toàn bộ 1,3 tỷ USD trong 29 năm.
Do giá trị giải thưởng quá lớn, hàng triệu người Mỹ đã mua vé Powerball với giấc mơ đổi đời. Reuters dẫn lời anh Donny Elias, 26 tuổi, một nhân viên cửa hàng Stardust Liquor ở Los Angeles, cho biết chỉ trong đêm 8/1 đã có tới 300 người kiên nhẫn xếp hàng tại đây để mua vé Powerball. Bản thân anh cũng mua một vé dù trước đây chưa từng làm điều đó.
Hãng xổ số California cho biết thông thường doanh số xổ số Powerball là 1 triệu USD/ngày, nhưng trong sáng 9/1 đã lên tới 2,8 triệu USD/giờ. Tính cả nước Mỹ, doanh số xổ số Power lên đến 277 triệu USD hôm 8/1 và hơn 400 triệu USD hôm 9/1.
Phó giáo sư Jeffrey Miecznikowski của ĐH Buffalo cho biết cơ hội trúng độc đắc Powerball là 1/292 triệu. Có nghĩa là một người Mỹ có khả năng trở thành tổng thống cao hơn 25 lần so với trúng giải. 


Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn