Người miền đông Ukraine tiếp tục cầu cứu Nga

Thế giớiThứ Tư, 18/06/2014 07:49:00 +07:00

(VTC News) - Cộng hòa tự xưng Lugansk với số đông người nói tiếng Nga đề nghị Matxcơva lập trung tâm trợ giúp người tị nạn trong trường hợp phải rời Ukraine.

(VTC News) - Cộng hòa tự xưng Lugansk với số đông người nói tiếng Nga đề nghị Matxcơva lập trung tâm trợ giúp người tị nạn trong trường hợp buộc phải rời Ukraine.

Cư dân các khu vực phía đông Ukraine để nghị Nga lập trung tâm thông tin giúp người tị nạn với khả năng truy cập điện tử, để mọi người biết cần gọi cho ai, đến đâu, trong trường hợp họ buộc phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine.
Người tị nạn Ukraine đổ dồn về Nga 

Phát ngôn viên Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk tại Moskva, bà Irina Shablovskaya đã cho biết điều này khi phát biểu tại Thượng viện Quốc hội Nga.
Bà cũng thông báo việc các cơ quan đại diện của Cộng hòa nhân dân Lugansk được mở tại Nga với nhiệm vụ thu thập viện trợ nhân đạo giúp người dân khu vực. 
Theo bà Shablovskaya, hiện nay có hai hành lang nhân đạo được duy trì bởi lực lượng tự vệ đông nam. 
Ngoài ra, có những đề nghị "từ phía dân quân tiếp nhận gia đình họ ở Nga, đó là khoảng 2 nghìn người," – phát ngôn viên nước cộng hòa cho biết. 
Bà Shablovskaya lưu ý rằng, trong điều kiện hoạt động chiến sự, người dân rất vất vả về tinh thần, nhưng họ biết ơn sự hỗ trợ của Nga.
Trong diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận về khả năng ban bố một lệnh ngừng bắn sau khi phóng viên thứ 2 của Nga đã được xác nhận tử nạn ở miền Đông Ukraine.
Sau các cuộc thảo luận, Điện Kremlin nhấn mạnh: "Vấn đề về khả năng ban bố một lệnh ngừng bắn trong khu vực có chiến dịch quân sự ở Đông Nam Ukraine đã được bàn đến".

Phương Mai (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn