Người mẹ trẻ ‘ngáo đá’ bế con liên tiếp lao vào đầu ô tô

Thời sựChủ Nhật, 15/11/2015 05:06:00 +07:00

Liên tiếp xảy ra những vụ ngáo đá kinh hoàng tại Quảng Ninh, mới đây nhất vào sáng nay (15/11) người mẹ trẻ bị ‘ngáo đá’ bế con lao vào đầu xe ô tô ở Hạ Long

(VTC News) - Sáng 15/11, một người mẹ trẻ bị ‘ngáo đá’ bế theo con nhỏ liên tiếp lao vào đầu xe ô tô ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Khoảng 8h sáng 15/11, tại khu vưc cột 5, phường Hồng Hà (TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh), một phụ nữ bế con nhỏ lao vào đầu một chiếc ô tô trên đường nhưng rất may người lái xe tránh được. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục nhằm xe khác lao vào.
Nhận tin báo, Tổ công tác của Công an TP Hạ Long đã có mặt, dùng biện pháp nghiệp vụ đưa người phụ nữ này về trụ sở Công an TP Hạ Long và trao cháu bé lại cho gia đình.
Người phụ nữ trong trạng thái không bình thường bị công an khống chế (Ảnh: Quảng Ninh online)
Người phụ nữ trong trạng thái không bình thường bị công an khống chế (Ảnh: Quảng Ninh online) 
Thông tin ban đầu, người phụ nữ này tên là V.L.H (SN 1991, trú tại tổ 19, khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long), cháu bé đi cùng tên N.P.M (SN 2015, là con của chị H.)
Theo Công an TP Hạ Long, chị V.L.H bị "ngáo đá" và thường xuyên lên cơn. Trước hôm xảy ra vụ việc, chị H. đi đâu cả đêm không về. Đến sáng 15/11, chị trở về nhà và bế thốc cháu bé chạy đi rồi ra cao tốc lao vào đầu ô tô.
Cháu bé được trao trả về cho gia đình (Ảnh: Quảng Ninh online)
Cháu bé được trao trả về cho gia đình (Ảnh: Quảng Ninh online) 

Trả lời trên Báo Quảng Ninh, lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết: “Cũng trong sáng nay, nhiều người dân qua đường hiếu kỳ chụp lại hình ảnh vụ việc, trong khi cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ thì một vài người đã vội vàng tung tin lên mạng xã hội là vụ bắt cóc trẻ em là không đúng sự thật”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên các đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trưa 12/11, đối tượng Nguyễn Tùng Lâm (SN 1986, trú tại tổ 8, khu 3, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) đến thuê phòng tại nhà nghỉ Tùng Linh (ở khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
Sau khi nhận phòng được ít phút, Lâm có biểu hiện "ngáo đá", cởi bỏ quần áo và sàm sỡ, trêu ghẹo một khách nữ ở trọ, đồng thời có hành động tấn công chủ nhà nghỉ. 
Bà chủ nhà nghỉ hô hoán người nhà và hàng xóm xung quanh đến ứng cứu. Thấy vậy, đối tượng Lâm vùng chạy lên tầng 6 và xô xát với con trai chủ nhà.
Lát sau, Lâm nhảy từ tầng 5 của nhà nghỉ xuống tầng 3 ngôi nhà bên cạnh, bị chấn thương nặng ở chân phải.

Nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để xử lý vụ việc. 
Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận, băng bó vết thương, sau đó bàn giao Lâm cho gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng vẫn đang bị "ngáo đá".
c

Cũng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), khoảng 5h30 ngày 21/10, trung tá Vi Văn Thành (điều tra viên Đội CSĐT Công an huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) phát hiện một vụ ầm ĩ tại khu vực siêu thị Metro, thuộc địa phận phường Hà Tu, TP Hạ Long thì thấy đám đông tụ tập.
Sau khi đi đến chỗ đám đông, Trung tá Vi Văn Thành phát hiện có một đối tượng đang dùng con dao phay dài khoảng 30cm đứng chặn một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry màu đỏ vừa chửi, vừa chém vào xe ô tô tại vị trí người ngồi trong xe. 
Đối tượng Phạm Thế Huỳnh tại cơ quan Công an
Đối tượng Phạm Thế Huỳnh tại cơ quan Công an  

Nam thanh niên ngồi trong xe đã cố gắng tìm mọi cách thoát ra khỏi xe ô tô bằng cửa phụ. Thấy nạn nhân bỏ ra khỏi xe, đối tượng trên cầm dao đuổi theo, vì quá sợ hãi nên khi chạy được một đoạn thì nạn nhân bị ngã, đối tượng xông đến một tay túm tóc, một tay cầm dao giơ lên định chém vào người nạn nhân.
Ngay lập tức, trung tá Vi Văn Thành đuổi theo và kịp thời khống chế, tước dao của đối tượng khiến người này không kịp trở tay. Sau đó anh Thành cùng quần chúng nhân dân đưa đối tượng về Công an phường Hà Tu xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Phạm Thế Huỳnh (SN 1986, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long) không có nghề nghiệp. Do sử dụng ma túy đá, tưởng tượng anh rể của mình là Hồ Ngọc Hoài (SN 1978, cùng trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long) cầm súng bắn mình nên đối tượng cầm dao đuổi giết anh Hoài. 
Những vụ việc nêu trên đang được Công an TP Hạ Long xác minh, điều tra làm rõ.

Video: Nam thanh niên nghi "ngáo đá" trèo lên cột điện


Minh Khang
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn