Người mẹ bán con ruột với giá chỉ… 5 triệu đồng

Pháp luậtThứ Năm, 08/06/2017 14:18:00 +07:00

NMQ (ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) nói: “Nếu ai cần con thì Q. sẽ cho đứa con ruột (sinh ngày 12/1/2015) với điều kiện phải đưa cho Q. 5 triệu đồng”.

Ngày 7/6, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Thị Lượm (sinh năm 1977, ngụ ấp Giàn Gứa, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), Nguyễn Thị Cẩm Tú (sinh năm 1982, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mỗi bị cáo tám năm tù; Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1960, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Ngọc Lan (sinh năm 1980, ngụ An Giang) mỗi bị cáo bảy năm tù cùng về tội mua bán trẻ em.

Theo hồ sơ, năm 2014, thông qua giới thiệu, Lượm kết hôn với Chan Quýnh Sin, sinh sống tại TP Sa Mềnh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và có một con chung. Trong thời gian này, Lượm được anh chồng tên Chan Quýnh Phưng gợi ý tìm mua trẻ em bán sang Trung Quốc cho Phưng để được trả công 11.000 nhân dân tệ (tương đương 33 triệu đồng). Lượm đồng ý.

Bán con ruột với giá chỉ… 5 triệu đồng - ảnh 1

Các bị cáo tại tòa. 

Lượm rủ Tú (từng sinh sống tại nhà Lượm ở Trung Quốc) về Việt Nam tìm người có nhu cầu cho con đưa sang Trung Quốc bán cho Lượm, Tú đồng ý và nói lại cho mẹ và chị ruột là Hà và Lan biết để cùng tìm trẻ em bán sang Trung Quốc cho Lượm.

Khoảng tháng 12/2015, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng nuôi con nên NMQ (ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) đến nhà gặp Lan nói: “Nếu có ai cần con thì Q. sẽ cho đứa con ruột (sinh ngày 12/1/2015) với điều kiện phải cho Q. 5 triệu đồng”.

Video: Người mẹ rứt ruột bán con đẻ với giá... 20 triệu đồng

Ngày 4/5/2016, Q. và Lan đưa cháu bé xuống Cần Thơ gặp Hà, Hà nhận cháu bé và đưa cho Lan 17 triệu đồng, Lan đưa cho Q. 5 triệu đồng.

Ngày 9/5/2016, Tú gặp Hà để nhận cháu bé và 2 triệu đồng rồi đón xe khách đưa cháu bé ra tỉnh Lạng Sơn giao cho một phụ nữ tên Tú Anh (không rõ họ, địa chỉ) đưa sang Trung Quốc giao cho Lượm, rồi Lượm bán lại cho Chan Quỳnh Phứng.

Đến ngày 14/5/2016, mẹ ruột Q. phát hiện việc Q. cho con nên đến Công an phường Mỹ Thạnh trình báo sự việc. Cùng ngày, Lan đến Công an phường Mỹ Thạnh đầu thú.

Ngày 20/5/2016, Lan bị khởi tố, điều tra. Tú, Hà và Lượm cũng bị khởi tố, điều tra sau đó.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn