Người mẫu ảnh nude tố họa sĩ hiếp dâm: Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Pháp luậtThứ Hai, 20/08/2018 11:14:00 +07:00

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan công an xác định, chứng cứ người mẫu nude Kim Phượng cung cấp và lời khai chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10, TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm theo yêu cầu của chị Nguyễn Thị Kim Phượng (24 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 10), là người mẫu ảnh nude tự do.

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan công an xác định, chứng cứ chị Kim Phượng cung cấp và lời khai chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước đó, chị Kim Phượng có đơn tố cáo tới Công an quận 10 về việc bị ông N.L - họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng hiếp dâm. Thông qua mạng xã hội, ông tiếp cận rồi mời chị hợp tác làm người mẫu vẽ bodypaint (vẽ trên cơ thể người).

Tối 2/5, ông đón chị Kim Phượng tại nhà rồi đưa vào khách sạn ở đường Trần Thiện Chánh, quận 10 để phác thảo sơ bộ, chuẩn bị cho lúc chụp chính thức. Trong lúc chị nằm sấp trên giường để ông vẽ trên lưng, bất ngờ ông xâm hại vùng kín... Khi chị phản ứng, ông này đã dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị.

Quá trình tố cáo, chị Kim Phượng có kể chi tiết, ông L. có mang bao cao su khi hiếp dâm mà chị không hay biết.

Họa sĩ này phủ nhận toàn bộ. Ông cho rằng, chị Kim Phượng bịa chuyện, ăn theo phong trào "me too" để hãm hại ông.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn