Người lao động vui với nguồn nước tinh lọc miễn phí

Thời sựThứ Tư, 04/02/2015 02:00:00 +07:00

Người dân lao động tại khu vực Thủ Đức từ nay sẽ có nguồn nước uống an toàn, được sử dụng wifi miễn phí, sân chơi thể thao và nhà cộng đồng

(VTC News) - Người dân lao động tại khu vực Thủ Đức từ nay sẽ có nguồn nước uống an toàn, được sử dụng wifi  miễn phí, sân chơi thể thao và nhà cộng đồng phục vụ hơn 14 tiếng mỗi ngày tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER.

Cuối tháng 1/2015, một trung tâm hỗ trợ cộng đồng có tên là EKOCENTER đã được khánh thành trên đường Kha Vạn Cân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người quanh khu vực quận.

Tại đây, người dân được uống nước sạch thoải mái vì mỗi ngày trung tâm cung cấp đến 6.000 lít nước tinh lọc nhờ hệ thống lọc nước hiện đại, vận hành bằng năng lượng mặt trời. Ở đây, phần lớn là dân lao động nên nguồn nước này chính là niềm mong mỏi của người dân khu vực xung quanh.


Ông Irial Finan – Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Coca-Cola chia sẻ về mục tiêu Trung tâm là cung cấp các nhu cầu thiết yếu: điện, nước uống tinh lọc, kết nối truyền thông… cho người dân địa Phương 
 
Theo Bà Bea Perez – Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn Coca-Cola, Công ty sẽ cố gắng phát triển thành công sáng kiến này, tạo ra giá trị cho xã hội và doanh nghiệp 

Mỗi Trung tâm EKOCENTER hoạt động từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày. Không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước uống an toàn, wifi, nhà cộng đồng được trang bị máy tính để mọi người thuận tiện tìm kiếm thông tin … Ngoài ra, trung tâm còn có sân cầu lông, sân tập đa năng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hệ thống năng lượng xanh bảo vệ mội trường hiện đại đủ để cung cấp nguồn nước uống an toàn cho khoảng 3.000 lượt người dân quanh khu vực mỗi ngày nhanh chóng và tiện lợi 
 

Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER còn được xem là một địa điểm kết nối cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức về môi trường thông qua việc khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Đây là trung tâm đầu tiên tại châu Á và trong tương lai gần, Coca-Cola sẽ đặt 10 trung tâm có thể tự duy trì hoạt động tại Việt Nam.

Chị Hồng Thắm – người được chọn vận hành Trung tâm sau lớp tập huấn kỹ năng bán hàng do Coca-Cola phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tổ chức 

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ thành phố và Coca-Cola đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tổ chức lớp tập huấn kỹ năng bán hàng cho 30 phụ nữ tại địa phương.

Chị Hồng Thắm, người thuộc diện hộ cận nghèo cũng được chọn để vận hành trung tâm. Chị Thắm còn được hỗ trợ vốn ban đầu để bắt đầu công việc kinh doanh ở kiosk tại đây. “Hy vọng mô hình ý nghĩa này nhanh chóng nhân rộng để cuộc sống của người dân vơi khó khăn”, chị Hồng Thắm chia sẻ.

Thanh Phương
Bình luận
vtcnews.vn