Người làm linh vật 'mèo hoàng hậu' ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai?

Đời sốngThứ Hai, 16/01/2023 10:24:00 +07:00
(VTC News) -

Đây là năm thứ 2 linh vật của nghệ nhân trẻ ở Quảng Trị được cộng đồng mạng trầm trồ và đánh giá cao.

Ngày 16/1, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) khai màn Hội hoa xuân Tết Quý Mão tại quảng trường thị trấn Ái Tử. Trong đó, điểm nhấn là tượng linh vật Mèo, con giáp năm âm lịch Quý Mão.

Được biết, mèo “hoàng hậu” này là mèo tam thể, được làm từ chất liệu xốp và thạch cao, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng các cộng sự chế tác. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đây là năm thứ 2 linh vật của nghệ nhân trẻ xã Triệu Độ được cộng đồng mạng trầm trồ và đánh giá cao.

Người làm linh vật 'mèo hoàng hậu' ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai? - 1

Chú mèo được đưa vào vị trí ở quảng trường để người dân thỏa sức ghi lại khoảnh khắc trước thềm Xuân.

Năm trước, tác phẩm linh vật hổ Xuân Nhâm Dần tại công viên Lê Duẩn ở TP Đông Hà của nghệ nhân Đinh Văn Tâm được cộng đồng mạng cũng như người dân địa phương trầm trồ, đánh giá rất cao vì vẻ uy nghi, hùng dũng.

Với chiều cao từ đế lên đỉnh cao nhất 3,1m, bề rộng 2,2m và 2,8m, linh vật năm Quý Mão 2023 của nghệ nhân Đinh Văn Tâm được ô tô cẩu vận chuyển từ xã Triệu Độ lên đến quảng trường ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) lúc 11h trưa 15/1. Nhiều người đội nắng để chờ tận mắt xem chú mèo.

Sau khi hình ảnh chú mèo "hoàng hậu" nói trên được đăng tải lên mạng xã hội đều nhận được những phản ứng tích cực. Một người dùng mạng xã hội nhận xét: “Chú mèo với vóc dáng và bộ lông quá đẹp và có hồn, đôi mắt long lanh rất dễ thương”.

Hiện nay, linh vật Mèo bắt đầu lộ diện ở các tỉnh, nhưng tôi cho rằng con mèo này đẹp thuộc dạng "hoa hậu mèo" rồi”, anh Trung (trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ sau khi xem hình ảnh linh vật mèo của huyện Triệu Phong được đăng tải trên Facebook.

Người làm linh vật 'mèo hoàng hậu' ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai? - 2

Đây là năm thứ 2 linh vật của nghệ nhân trẻ ở xã Triệu Độ được cộng đồng mạng và người dân địa phương trầm trồ.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm năm nay 31 tuổi, cho biết ý tưởng chọn linh vật là chú mèo tam thể thuần Việt này có sự góp ý của lãnh đạo huyện Triệu Phong cũng như thị trấn Ái Tử.

Thời gian vừa nhận vật liệu vừa hoàn thiện và chuyển lên quảng trường khoảng hơn 10 ngày, thời gian gấp nên anh em cố gắng làm ngày làm đêm, có những phần làm xong thấy chưa ưng ý phải làm lại”, Đinh Văn Tâm chia sẻ.

Nghệ nhân điêu khắc trẻ cũng nói rằng, bản thân anh và các cộng sự rất vui khi chú mèo này chưa chính thức "lộ diện" tại quảng trường ở huyện được cộng đồng đồng mạng trầm trồ...

Người làm linh vật 'mèo hoàng hậu' ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai? - 3

Linh vật năm Quý Mão 2023 ở huyện Triệu Phong đặt tại khu vực quảng trường bên con đường từ quốc lộ 1A ngôi Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang nổi tiếng.

Theo lãnh đạo huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đón Tết Quỹ Mão 2023, huyện mong muốn tạo điểm nhấn đặc biệt để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh nên đặt nghệ nhân làm con mèo tượng trưng linh vật của năm, cầu mong năm mới 2023 luôn mang đến vạn sự tốt đẹp...

"Sau nhiều lần thay đổi lựa chọn, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Triệu Phong cũng như đề xuất của UBND thị trấn Ái Tử, cuối cùng đã thống nhất lấy nguồn cảm hứng từ giống mèo thuần Việt, chính xác là mèo tam thể", ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Tử, chia sẻ.

Ông Lương cho biết thêm, theo phong thủy, linh vật Mèo tượng trưng cho việc đem lại niềm vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe dồi dào. Đồng thời, xua đuổi những thứ không may mắn trong năm cũ, mong một năm mới tràn đầy hy vọng cho mọi người.

Linh vật năm Quý Mão 2033 ở Quảng Trị được cộng đồng mạng trầm trồ khen là chú mèo “hoàng hậu” hiện nay  được đặt tại khu vực quảng trường ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, bên con đường từ Quốc lộ 1A vào ngôi Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang...

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn