Người lái xe biển xanh 80B giả hú còi náo loạn TP.HCM bị phạt gần 15 triệu đồng

Thời sựThứ Ba, 06/11/2018 17:20:00 +07:00

Người lái xe biển xanh 80B giả hú còi gây náo loạn trên phố TP.HCM để đến công ty bất động sản đã bị CSGT quận 2 xử phạt gần 15 triệu đồng.

Chiều 6/11, nguồn tin từ Đội CSGT Công an quận 2 cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt ông Đào Minh Thành, tài xế xe biển xanh 80B giả hú còi gây náo loạn trên phố quận 2 để đến công ty bất động sản 14.700.000 đồng.

Ông Đào Minh Thành đang công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 (DVCI). Người này đã lái xe biển xanh 80B-3758 giả hú còi inh ỏi, gây náo loạn đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 (TP.HCM) gây bức xúc trong dư luận.

Video: Xe biển xanh 80B hú còi inh ỏi để đến Công ty bất động sản

Theo CSGT quận 2, ông Thành vi phạm các lỗi: Xe không ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên; không có giấy đăng ký xe, không kiểm định, không bảo hiểm; bấm còi liên tục trong khu dân cư…

Ông Thành cho biết, ông thuê ôtô của một người phụ nữ ở quận 2. Qua làm việc với chủ xe, người này cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện vi phạm nói trên.

“Hiện chiếc ôtô mang biển số giả 80B-3758 vẫn đang được Công an quận 2 tạm giữ để xác minh làm rõ nguồn gốc”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 20/10, nhiều người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định và Lê Văn Thịnh, quận 2, TP.HCM hốt hoảng khi nghe tiếng còi ưu tiên của xe biển xanh 80B-3758 nên tránh né.

Tuy nhiên, xe biển xanh này bị nghi ngờ không thực thi nhiệm vụ nhưng vẫn sử dụng còi, đèn ưu tiên và dừng đỗ phía ngoài trụ sở một công ty bất động sản thuộc quận 2 trên đường số 28, phường Cát Lái. Trong xe có 2 trẻ em và 1 phụ nữ.

4453904225994760200755131407065044612546560n-15400850734751643887635-1541002

Xe biển xanh mang biển giả dừng trước cổng công ty bất động sản. (Ảnh: Song Ngư)  

Đáng nói, trên đường không đông xe di chuyển nhưng tài xế vẫn bật còi, đèn ưu tiên, lấn làn khiến nhiều người tham gia giao thông vội tấp vào lề đường né tránh gây bức xúc.

Một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) khẳng định: "Sau khi kiểm tra, không có biển số nói trên trong hệ thống đăng kiểm Việt Nam".

Trong khi đó, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an khẳng định biển số 80B trên chiếc xe mà ông Thành lái là giả.

SONG NGƯ - QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn