Người khuyết tật bán vé số bị xe ben cán tử vong

Thời sựThứ Tư, 08/10/2014 04:23:00 +07:00

(VTC News) - Người đàn ông khuyết tật bán vé số không may ngã xuống đường và bị xe ben chèn qua tử vong, mắc kẹt dưới gầm xe.

(VTC News) - Người đàn ông khuyết tật bán vé số không may ngã xuống đường và bị xe ben chèn qua tử vong, mắc kẹt dưới gầm xe.

Trưa 8/10, hàng trăm người dân tập trung trên quốc lộ 51, đoạn tại ngã 3 đường dẫn vào Khu du lịch Vườn Xoài (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chứng kiến vụ tai nạn khiến một người bán vé số dạo gặp tai nạn, thi thể dính chặt dưới gầm xe.

Lúc này, lực lượng chức năng phải dùng phương tiện cẩu xe ben lên để đưa thi thể nạn nhân xấu số ra ngoài.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Ty (50 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú tại xã Phước Tân) điều khiển xe lăn đi bán vé số, lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ dốc 47 về cổng 11.

Khi vừa đến ngã ba trên, xe lăn của ông Ty bị loạng choạng ngã nhoài trên đường.

Không may, ông Ty bị xe ben BKS 60M - 6469 chở đất đá chạy cùng chiều lao tới, cán qua.
Hàng trăm người tập trung tại hiện trường nơi người bán vé số dạo bị xe ben cán chết, thi thể mắc kẹt dưới gầm  

Nạn nhân tử vong tại chỗ, thi thể kẹt chặt dưới gầm xe. Sau tai nạn, tài xế vì sợ hãi đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe lăn cùng thi thể nạn nhân nằm mắc kẹt dưới gầm xe ben buộc các đơn vị nghiệp vụ TP. Biên Hòa phải huy động xe cứu hộ để nâng xe lên mới đưa nạn nhân ra ngoài.

Theo một số người quen biết với nạn nhân cho biết, ông Ty là người tàn tật (bị mất 1 chân) và hành nghề bán vé số nhiều năm nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Ty đang trên đường về phòng trọ để ăn cơm với vợ thì gặp nạn.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn