Người hưởng lương hưu không phải lo miếng cơm manh áo thời COVID-19

Đời sốngThứ Năm, 02/09/2021 11:47:45 +07:00
(VTC News) -

Những người đang hưởng lương hưu từ việc tham gia BHXH là đối tượng yên tâm nhất, an toàn nhất khi dịch bệnh xảy ra, không phải lo lắng đến miếng cơm manh áo.

“Thực tế cho thấy, qua những ngày toàn dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, những người đang hưởng lương hưu là đối tượng yên tâm nhất, an toàn nhất khi dịch bệnh xảy ra; được Nhà nước, các cấp các ngành quan tâm đảm bảo việc chi trả lương hưu đến tận tay, an toàn, thuận tiện, không phải lo lắng đến việc làm và miếng cơm manh áo. Đây chính là những giá trị nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội” – Đây là những thông tin được BHXH tỉnh Hải Dương đánh giá sau thời gian phát triển BHXH, BHYT, trong đó có BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Người hưởng lương hưu không phải lo miếng cơm manh áo thời COVID-19 - 1

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hải Dương ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đại diện BHXH Hải Dương, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT và coi đó là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII khẳng định: “BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.”.

Để thực hiện mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 28- NQ/TW nêu trên, thời gian qua BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hải Dương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tính đến nay đạt được khá ấn tượng.

Năm 2008, năm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Hải Dương có 134 người, đến tháng 7/2021, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 37.232 người, tăng gấp 278 lần so với năm 2008, tăng  4.038 người so với năm 2020.

Người hưởng lương hưu không phải lo miếng cơm manh áo thời COVID-19 - 2

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

Để đạt được kết quả nêu trên, BHXH Hải Dương đã báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; nhất là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân Quyết định 1676/QĐ-CP của Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

BHXH tỉnh phối hợp Sở Lao động Thương binh xã hội tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021.

Đồng thời, BHXH tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021 của kế hoạch này theo thực tế địa phương, tăng cường các giải pháp tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, chú trọng vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người hưởng lương hưu không phải lo miếng cơm manh áo thời COVID-19 - 3

Cán bộ BHXH tư vấn cho người lao động tự do về chính sách, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại tổ, khu dân cư, thôn, xóm, các hộ gia đình (tổ chức hội nghị, nói chuyện tư vấn)... tuyên truyền trên hệ thống phát thanh giúp người dân hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong đó, BHXH tỉnh và cơ quan BHXH cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT;  về cải cách chính sách BHXH, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020...;

Tuyên truyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH;

Truyền thông về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH đối với đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân nhằm tiếp tục củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn, tính ưu việt trong chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước.

Người hưởng lương hưu không phải lo miếng cơm manh áo thời COVID-19 - 4

Người buôn bán nhỏ cũng được tham gia BHXH tự nguyện.

Ngành BHXH tỉnh Hải Dương cũng đã tập trung truyền thông nội dung cụ thể, chi tiết về từng chế độ BHXH tự nguyện: trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia, quyền lợi được thụ hưởng; mức đóng, phương thức đóng, sự thuận tiện trong thủ tục tham gia BHXH tự nguyện; truyền thông về chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí của Ngân sách Trung ương đối với người người tham gia BHXH tự nguyện.... Qua đó, người dân thấy được tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta trong đảm bảo an sinh cho người dân.

Ngành BHXH tỉnh cũng đã truyền thông những dẫn chứng cụ thể người thực, việc thực về quyền lợi đã được hưởng từ chính sách BHXH tự nguyện, những người đang hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2008 (đủ tuổi đóng BHXH 1 lần để được hưởng chế độ hưu trí);

Qua đó, tuyên truyền, vận động thuyết phục, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH để tặng sổ BHXH tự nguyện cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bệnh tật, thu nhập không ổn định...để ngày càng có nhiều người dân được đảm bảo an sinh xã hội, nhân rộng trong xã hội tinh thần tương thân tương ái, của dân tộc ta, ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt của chế độ BHXH, BHYT đối với đời sống của người lao động và nhân dân.

Người hưởng lương hưu không phải lo miếng cơm manh áo thời COVID-19 - 5

Cán bộ BHXH tư vấn cho nhân viên cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thu nhập của người lao động và toàn thể nhân dân càng thấy rõ hơn giá trị, ý nghĩa thời sự của chính sách BHXH. Từ đó người dân hiểu rõ hơn về lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH để phòng thân, khi không may có thiên tại, dịch bệnh khó lường, người lao động và nhân dân được Nhà nước đảm bảo các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT...đã khẳng định giá trị nhân văn của chính sách BHXH trong viêc góp phận ổn định đời sống nhân dân khi có những biến cố xảy ra.

Theo BHXH tỉnh Hải Dương, trong thời gian tới, ngành BHXH tỉnh Hải Dương sẽ phát động phong trào thi đua mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh phấn đấu là một "Tuyên truyền viên" về BHXH, tập trung tuyên truyền về những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH tự nguyện đến nhân dân, người thân, bạn bè … để từ đó họ biết và hiểu được lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, tạo niềm tin trong nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, khi những người được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, lan tỏa rộng khắp chính sách BHXH.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp