Người hùng SEA Games Hồng Lệ liên tục đi bộ, tuột HCV Tiền Phong Marathon 2020

Thể thaoChủ Nhật, 05/07/2020 11:44:00 +07:00
(VTC News) -

Người hùng SEA Games 30 Phạm Thị Hồng Lệ đã không thể về nhất cự ly marathon tuyển nữ tại giải Tiền Phong Marathon 2020.

Phạm Thị Hồng Lệ là người đã thi đấu rất nỗ lực tại SEA Games 20 ở Philippines cuối năm ngoái để mang về tấm HCĐ nội dung marathon nữ cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Trở về khoác áo Bình Định tham dự Tiền Phong Marathon lần thứ 61, cô được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch nội dung marathon tuyển nữ.

Thực tế, Hồng Lệ thể hiện sức mạnh vượt trội ngay sau khi xuất phát khi liên tục dẫn đầu trong khoảng 25km. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt của Lý Sơn khiến VĐV của Bình Định không thể duy trì được lợi thế. Cô để cho Hoàng Thị Ngọc Hoa của Bình Phước và Lèo Thị Tình của Sơn La lần lượt vượt qua. Ở những km cuối, thậm chí Hồng Lệ liên tục đi bộ. Cô không thể tăng tốc vì quá mệt.

Người hùng SEA Games Hồng Lệ liên tục đi bộ, tuột HCV Tiền Phong Marathon 2020 - 1

Hoàng Thị Ngọc Hoa của Bình Phước về nhất nội dung marathon nữ.

Chung cuộc, Hồng Lệ chỉ về thứ 3 với thành tích 4 giờ 06 phút 39, kém xa thành tích (3 giờ 02 phút 52 giây) giúp cô giành HCĐ SEA Games 30.

Tuy nhiên, cũng phải khẳng định, Hoàng Thị Ngọc Hoa của Bình Phước và Lèo Thị Tình của Sơn La đã thi đấu xuất sắc, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của Lý Sơn. Hoàng Thị Ngọc Hoa về đích đầu tiên với thành tích 3 giờ tròn. Trong khi Lèo Thị Tình về nhì với thành tích 3 giờ 25 phút 57 giây.

Ở nội dung marathon tuyển nam, Hoàng Nguyên Thanh của Bình Phước đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau một thời gian vắn bóng. Cựu tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương đồng marathon SEA Games 28 là người về nhất với thành tích 2 giờ 36 phút 56 giây. Lê Văn Tuấn của Bình Dương về nhì với thành tích 2 giờ 41 phút 27. Người về thứ 3 là Nguyễn Quốc Dũng của Khánh Hòa với thành tích 2 giờ 49 phút 26.

Người hùng SEA Games Hồng Lệ liên tục đi bộ, tuột HCV Tiền Phong Marathon 2020 - 2

Hoàng Nguyên Thanh của Bình Phước về nhất nội dung marathon nam.

Tại nội dung 21km nam tuyển, Nguyễn Văn Lai của đoàn Quân Đội và Phạm Tiến Sản của Bắc Giang cạnh tranh nhau quyết liệt. Tuyển thủ của đoàn Quân Đội sau đó về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 17 phút 32 giây, hơn Phạm Tiến Sản 7 giây. Người về thứ 3 nội dung này là cũng là một chân chạy của đoàn Bắc Giang - Nguyễn Văn Bình với thành tích 1 giờ 19 phút 46 giây.

Ở nội dung 21km tuyển nữ, Phạm Thị Thúy Hạnh của Hà Nam về nhất với thành tích 1 giờ 31 phút 20 giây. Nông Thị Hường của Đắk Lắk về thứ nhì với thành tích 1 giờ 32 phút 18 giây. Về thứ 3 là Nguyễn Thị Thùy Dương của Đồng Nai với thành tích 1 giờ 33 phút 12.

Với nội dung 10km nam tuyển, Đỗ Quốc Luật của Quân Đội về nhất với thành tích 33 phút. Lê Tiến Long của Hà Tĩnh về nhì với thành tích 33 phút 19 giây. Về thứ 3 là Đăng Đông của đoàn Quân Đội với thành tích 33 phút 38 giây.

Người hùng SEA Games Hồng Lệ liên tục đi bộ, tuột HCV Tiền Phong Marathon 2020 - 3

Đỗ Quốc Luật của Quân Đội bảo vệ thành công nội dung 10km nam.

Nguyễn Thị Oanh có lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công chức vô địch nội dung 5km nữ tuyển. VĐV người Bắc Giang về nhất với thành tích 18 phút 15. Nguyễn Thị Hường của Quảng Bình về nhì với thành tích 18 phút 50. Và Lê Thị Lan của Thanh Hóa về thứ 3 với thành tích 18 phút 56.

Kết quả một số cự ly:

+ Vô địch Marathon nam tuyển: Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước)

+ Vô địch Marathon nữ tuyển: Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước)

+ Vô địch 21km nam tuyển: Nguyễn Văn Lai (Quân đội)

+ Vô địch 21km nữ tuyển: Phạm Thị Thuý Hạnh (Hà Nam)

+ Vô địch 10km nam tuyển: Đỗ Quốc Luật (Quân Đội)

+ Vô địch 5km tuyển tuyển: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang)

+ Vô địch 5km nữ trẻ: Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa)

+ Vô địch 10km nam trẻ: Đỗ Quốc Anh (Quân Đội)

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn