Người hùng Hàn Quốc từng bị Văn Toàn hạ gục khiến Đức ôm hận thế nào?

World Cup 2018Thứ Năm, 28/06/2018 10:03:00 +07:00

Người hùng của đội tuyển Hàn Quốc khiến người Đức ôm hận từng bị hạ gục bởi Văn Toàn.

m2 3

Thủ thành Jo Hyeon-woo 27 tuổi, cao 1,89 m, 8 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc.

Thu mon Han Quoc (6) 10

  Jo Hyeon-woo là người bắt chính 3 trận đấu ở vòng bảng của Hàn Quốc tại World Cup 2018.

u23-kleagueallstars30_vnpb-13-15493710

Tháng 7 năm 2017, thủ thành Jo Hyeon-woo khoác áo đội Ngôi sao K-League đá giao hữu với tuyển U23 Việt Nam tại Mỹ Đình. Văn Toàn đã đánh bại thủ thành này để mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

qe4vlnjrbhmzwb3cfv4o

Nhưng hôm qua, ở sân chơi World Cup, những ngôi sao hàng đầu thế giới của tuyển Đức đã bất lực trước Jo Hyeon-woo.

985222866 4

  Jo Hyeon-woo thi đấu với sự tập trung cao độ, luôn ra vào hợp lý.

Thu mon Han Quoc (9) 5

 Đặc biệt,  Jo Hyeon-woo sở hữu phản xạ tuyệt vời. Đây là tình huống anh cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu cận thành của Leon Goretzka bên phía đội tuyển Đức.

Thu mon Han Quoc (3) 6

 Ở tình huống đó, trong thế không ai kèm, Leon Goretzka đánh đầu mạnh và hiểm về bên phải thủ thành Jo Hyeon-woo. Nhiều người đã nghĩ có bàn thắng cho Đức nhưng thủ thành Hàn Quốc bay người cứu thua khó tin.

Thu mon Han Quoc (2) 7

 Jo Hyeon-woo băng ra khép góc tình huống dứt điểm cắt mặt của Gomez.

Thu mon Han Quoc (7) 8

Jo Hyeon-woo còn cản phá thành công những pha dứt điểm của Timo Werner, Toni Kroos.

Thu mon Han Quoc (5) 9

 Sự xuất sắc của Jo Hyeon-woo tiếp thêm tự tin cho các đồng đội và rồi Hàn Quốc được đền đáp bằng chiến thắng lịch sử 2-0 trước Đức.

Thu mon Han Quoc (1) 11

Jo Hyeon-woo cùng với Son Heung-min chính là hai ngôi sao sáng nhất của Hàn Quốc tại World Cup 2018.

bqlanofrzhpciald3wqh 12

 Ngược lại, Manuel Neuer có một giải đấu đáng quên. Trở lại sau chấn thương và được tin tưởng trao băng đội trưởng, nhưng người gác đền số 1 của Đức không còn là chính mình.

nayh5efk1hkktvpqpnkx 13

 Manuel Neuer có tới 4 lần phải vào lưới nhặt bóng, bằng tổng số bàn thua Đức phải nhận ở cả kỳ World Cup 4 năm trước.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn