Người hùng 10 tuổi hiến tủy cứu em

Sức khỏeThứ Sáu, 23/11/2012 12:14:00 +07:00

(VTC News) - Dane, cậu bé 10 tuổi người Anh đã trở thành người hùng tí hon khi hiến tủy của mình để cứu cậu em trai bị bệnh máu trắng.

(VTC News) - Dane, cậu bé 10 tuổi người Anh đã trở thành người hùng tí hon khi hiến tủy của mình để cứu cậu em trai bị bệnh máu trắng.

Bé Aston Bradford-Disney- 6 tuổi  
Bé Aston Bradford-Disney, 6 tuổi không may bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh máu trắng. Thế là tất cả các thành viên trong gia đình em đều được kiểm tra để xem liệu họ có thể cứu giúp được gì cho cậu bé hay không. Cuối cùng Dane trở thành người có tủy thích hợp nhất.

Lúc này Aston vẫn còn đang nằm điều trị tại bệnh viện, trong khi các thành viên trong gia đình vẫn luôn túc trực bên em trong sự lo lắng không biết liệu cơ thể cậu bé có chấp nhận các mô mới cấy ghép hay không.
Người hùng 10 tuổi Dane
Sở dĩ cậu bé Aston phải cần đến tủy hiến tặng để có cơ hội phục hồi bởi quá trình hóa trị của em đã hầu như thất bại trước căn bệnh ung thư máu. Chính vì thế mà sau khi kiểm tra cho thấy tủy của Dane thích hợp nhất để hiến tặng- một cuộc phẫu thuật đã được tiến hành ngay tức khắc vào tuần vừa rồi.

Sharon Hussain- dì của cậu bé cho biết: “Aston đã chiến đấu với căn bệnh một cách đáng kinh ngạc. Không một lời than khóc, phàn nàn về bất cứ thứ gì. Cháu đúng là một siêu sao tí hon”.

Lúc này cậu bé Dane đã ra viện, trong khi cậu em trai 6 tuổi thì vẫn đang được sự giám sát chặt chẽ của các bác sĩ.

Được biết Aston đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào tháng 6 vừa qua. Cậu bé đã phải trải qua 5 tháng tại khoa ung thư trẻ em thuộc bệnh viện Nottingham’s Queen’s Medical Centre, trước khi tiến hành ca ghép tủy trên.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn