Người hóa cây: Căn bệnh kỳ lạ khoa học khó giải thích

Kinh tếThứ Hai, 01/02/2016 07:15:00 +07:00

Những người mắc căn bệnh kỳ lạ bỗng nhiên các bộ phận cơ thể trở nên sần sùi giống vỏ cây đang khiến các nhà khoa học, bác sĩ đau đầu để giải quyết.

(VTC News) - Những người mắc căn bệnh kỳ lạ bỗng nhiên các bộ phận cơ thể trở nên sần sùi giống vỏ cây đang khiến các nhà khoa học, bác sĩ đau đầu để giải quyết.

Abul Bajandar - 25 tuổi, người Bangladesh là bệnh nhân mới nhất mắc phải căn bệnh quái ác này. Các bộ phận như ngón tay, ngón chân, các chi của người đàn ông này dần trở nên sần sùi, gân guốc giống như vỏ cây.
Anh Abul gặp phải căn bệnh quái ác
Anh Abul gặp phải căn bệnh quái ác  
Anh Abul - được cho là đã mắc phải hội chứng Epidermodysplasia Verruciformis bắt đầu từ 7 năm về trước.

Theo các nhà khoa học, hội chứng này bắt đầu xuất hiện trên cơ thể người và biểu hiện qua việc các mụn cóc nổi lên. Lâu ngày những mụn cóc này trở nên cứng dần và giống như vỏ cây.
Các ngón tay của anh Abul bị biến dạng
Các ngón tay của anh Abul bị biến dạng 
Các bác sĩ tại Bangladesh đang vô cùng vất vả trong việc ngăn chặn căn bệnh này ngừng lây lan trên cơ thể của Abul.
Chân của bệnh nhân
Chân của bệnh nhân 
Người ta chẩn đoán rằng anh Abul sẽ phải phẫu thuật sớm để giải quyết căn bệnh này. Gần đây nhất, ông Dede Koswara - người Indonesia - người cùng mắc phải căn bệnh quái ác này vừa mới qua đời.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn